12:04, 01/04/2017

Nối thành công cánh tay bị cắt gần lìa

Ngày 31-3, các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương, Khoa Ngoại lồng ngực - Mạch máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã mổ nối thành công một cánh tay của nam bệnh nhân bị máy xay cắt đá cắt gần lìa.

Ngày 31-3, các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương, Khoa Ngoại lồng ngực - Mạch máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã mổ nối thành công một cánh tay của nam bệnh nhân bị máy xay cắt đá cắt gần lìa. Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn Chung, 48 tuổi, quê ở Hải Dương, hiện đang làm cho cơ sở xay cắt đá tại xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, các bác sĩ đã nối gân, mạch máu, ghép xương… cho bệnh nhân. Hiện bệnh nhân đã cử động được cánh tay…

 

Bệnh nhân Nguyễn Văn Chung
Bệnh nhân Nguyễn Văn Chung


Cùng ngày, một nam bệnh nhân khác ở Nha Trang cũng bị máy xay cắt đá cắt gần lìa cánh tay trái, nhưng do cánh tay của bệnh nhân này bị dập nát quá nặng nên các bác sĩ đã phải cắt bỏ.


Công Thi