11:11, 14/11/2016

Hút thuốc lá - nguyên nhân gây ung thư phổi

Theo số liệu của Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, số bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi đến khám và điều trị tại Khoa Ung bướu của BV ngày càng gia tăng. Trong đó, chiếm hơn một nửa là những người nghiện hút thuốc lá.

Theo số liệu của Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, số bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi đến khám và điều trị tại Khoa Ung bướu của BV ngày càng gia tăng. Trong đó, chiếm hơn một nửa là những người nghiện hút thuốc lá. 

 
Bác sĩ Nguyễn Thế Tài - Phó Giám đốc BV Lao và bệnh phổi cho biết, thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong trên thế giới. Theo báo cáo của Mỹ, những chất có thể gây ung thư trong thuốc lá đó là: axton (chất tẩy trong thuốc sơn móng tay), amoniac (chất tẩy rửa sàn nhà và bồn vệ sinh), DDT/Dieldrin (thuốc trừ sâu), phoóc-môn và CO (khí thải ô tô), toluene (dung môi công nghiệp), methanol formaldehyde (chất để ướp xác chết)… Những chất này khi đi vào cơ thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thần kinh, mạch máu và nội tiết, gây ra nhiều loại bệnh khác nhau như: ung thư phổi, bệnh phổi tắt nghẽn mãn tính, tràn dịch màng phổi do lao, ung thư thanh quản, ung thư khoang miệng, ung thư da, các bệnh tim mạch... “Một báo cáo do Mỹ công bố cho thấy khói thuốc lá chứa 7.000 chất độc hóa học, trong đó có hàng trăm chất cực độc và ít nhất 70 chất có thể gây ung thư. Tuy nhiên, vì 7.000 chất độc này không hiện hữu trước mắt nên người hút thuốc lá vẫn dửng dưng”, bác sĩ Tài cảnh báo.   

 

Kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân ở Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh
Kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân ở Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh

 
Bác sĩ Tôn Thất Toàn - Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh cho biết, 90% những người hút thuốc lá trên 2 gói mỗi ngày có nguy cơ chết vì ung thư phổi gấp 30 lần so với người không hút. Khói thuốc lá làm đột biến gen các tế bào bên trong cuống phổi. Ngoài ra, người không hút thuốc lá nhưng thường tiếp xúc với khói thuốc lá (còn gọi là hút thuốc lá thụ động) có nguy cơ ung thư phổi từ 20 đến 50%.


Theo số liệu của BV Đa khoa tỉnh, số bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi đến khám và điều trị tại Khoa Ung bướu của BV những năm gần đây ngày càng tăng. Nếu năm 2011, số ca mắc là 187 ca thì năm 2012 tăng lên 257 ca, năm 2013 là 279 ca, đến năm 2015 tăng lên hơn 400 ca. Trong số bệnh nhân trên, chiếm hơn một nửa là những người nghiện hút thuốc lá. Tỷ lệ bệnh nhân mắc căn bệnh này dưới 40 tuổi chiếm khoảng 1/3. Tại Khoa Nội tổng hợp thần kinh của BV, số bệnh nhân mắc bệnh phổi tắt nghẽn mãn tính nhập viện điều trị cũng tăng nhiều trong những năm gần đây, trong đó gần 90% bệnh nhân mắc căn bệnh này đều có hút thuốc lá. Điều đáng lo ngại là tỷ lệ bệnh nhân trẻ hóa ngày càng nhiều.


Nghiên cứu của Viện Chiến lược và chính sách y tế năm 2011 cho thấy có khoảng 11% tổng số ca tử vong ở nam giới có liên quan đến thuốc lá. Tỷ lệ nam thanh thiếu niên ở Việt Nam bắt đầu hút thuốc ở độ tuổi trung bình là 19 và khoảng 43% người hút thuốc hiện nay nằm trong độ tuổi từ 15 đến 45. Riêng tại tỉnh Khánh Hòa, theo kết quả điều tra (năm 2014) của Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh (thực hiện trên 430 người) cho thấy tỷ lệ người hút thuốc lá trên địa bàn tỉnh là 31,1%, trong đó có 26,5% người hút hàng ngày.


Tiến tới bỏ thuốc lá, xây dựng môi trường lành mạnh không có khói thuốc lá sẽ làm giảm những tổn thương tiền ung thư và giảm dần nguy cơ gây ra ung thư phổi. Biện pháp tối ưu cho mỗi người để phòng, chống ung thư phổi là không hút thuốc lá, ăn uống dinh dưỡng hợp lý, giữ cân nặng cơ thể phù hợp và thường xuyên tập thể dục mỗi ngày 30 phút.


T.L