10:09, 26/09/2016

Cụm công nghiệp Trảng É 1: Khẩn trương thi công

Ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo Tổng Công ty Khánh Việt đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, cố gắng đưa Cụm công nghiệp Trảng É 1 đi vào hoạt động trong quý II/2017.

Ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo Tổng Công ty Khánh Việt đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, cố gắng đưa Cụm công nghiệp (CCN) Trảng É 1 đi vào hoạt động trong quý II/2017.


CCN Trảng É (xã Suối Cát và Suối Tân, huyện Cam Lâm) được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 ngày 12-12-2014 do Công ty TNHH MTV Đầu tư và kinh doanh bất động sản Khatoco (gọi tắt Công ty TNHH Khatoco) thuộc Tổng Công ty Khánh Việt làm chủ đầu tư. Tổng diện tích của dự án lên đến 152,3ha, gồm các CCN: Trảng É 1, Trảng É 2, Trảng É 3 và Khu dự trữ phát triển. Hiện nay, CCN Trảng É 1 đang được chủ đầu tư triển khai thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

 

Sơ đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan Cụm công nghiệp Trảng É 1
Sơ đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan Cụm công nghiệp Trảng É 1


Theo báo cáo của Công ty TNHH Khatoco, hiện nay, công ty đã thực hiện bồi thường xong 35,2ha tại CCN Trảng É 1. Đơn vị thi công đang khẩn trương san nền, dự kiến đến tháng 10 năm nay sẽ hoàn thành. Hạng mục cống thoát lũ nằm cắt ngang trục đường chính vào CCN cũng đã hoàn thành. Ông Phan Hoài Phương - Phó Giám đốc Công ty TNHH Khatoco cho biết, cuối năm nay, công ty sẽ xây tường rào bao quanh CCN, kè đá chống sạt lở bờ suối Thượng và hạ lưu cống thoát lũ hai bên trục đường chính vào CCN, thi công đường dẫn nước phía nam dự án, đồng thời trồng cây xanh cách ly quanh CCN. Đầu năm 2017, công ty sẽ tổ chức thi công các hạng mục đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải và cấp nước. Bên cạnh đó, sẽ trồng cây xanh dọc tuyến đường nội bộ. Sau khi tổ chức thi công các hạng mục cấp điện và xử lý nước thải, Công ty TNHH Khatoco sẽ đưa giai đoạn 1 của CCN Trảng É 1 (khoảng 18ha) đi vào khai thác giữa năm 2017.


Tại cuộc họp mới đây, ông Trần Sơn Hải cũng đề nghị Công ty TNHH Khatoco làm việc với Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa để đảm bảo đủ điện và nước phục vụ khi CCN đi vào hoạt động. Được biết, hiện nay, Nhà máy nước Suối Dầu đang được khẩn trương xây dựng, giai đoạn 1 có công suất 30.000m3/ngày đêm, dự kiến cuối năm 2016 sẽ hoàn thành và cung cấp đủ nước cho CCN Trảng É 1. Còn Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa dự kiến đầu tư khoảng 6 tỷ đồng nâng cấp trạm Bình Tân, kéo đường dây đáp ứng đủ nhu cầu của CCN.   


Theo kế hoạch của Tổng Công ty Khánh Việt, sau khi CCN Trảng É 1 đi vào hoạt động, tổng công ty sẽ tiến hành di dời nhà máy thuốc lá ở khu vực Bình Tân (TP. Nha Trang) vào CCN. Ngoài ra, một số cơ sở gây ô nhiễm cũng sẽ được di dời vào đây.


Ông Lê Hoàng Thọ - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, hiện nay, sở đã nhận khoảng 20 đơn xin thuê đất trong CCN. Tuy nhiên, tạm thời sở không thể bố trí bởi đất trong các CCN Diên Phú và Đắc Lộc đã lấp kín, trong khi các CCN Trảng É và Sông Cầu chưa hoàn thành.


Ông Trần Sơn Hải chỉ đạo: “Khi di dời nhà máy sản xuất thuốc lá vào CCN Trảng É 1 phải tính toán hướng gió để bố trí vị trí phù hợp, không ảnh hưởng đến các nhà máy bên cạnh. Bên cạnh đó, cũng cần phân lô, quy hoạch từng khu vực với từng loại ngành nghề để kêu gọi đầu tư vào CCN. Vấn đề giá cho thuê đất cũng cần tính toán để xây hợp lý, có thể thu hút nhà đầu tư thứ cấp nhanh chóng lấp đầy CCN”.


VĂN KỲ