10:10, 29/10/2015

Hoạt động thu gom rác ở Ninh Hòa: Nhiều chuyển biến

Thời gian qua, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đề ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nên hoạt động thu gom rác trên địa bàn từng bước đi vào nề nếp, hiệu quả, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực đô thị, nông thôn.

Thời gian qua, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đề ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nên hoạt động thu gom rác trên địa bàn từng bước đi vào nề nếp, hiệu quả, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực đô thị, nông thôn.


Những năm trước, tại xã Ninh Ích, rác chỉ được thu gom tại những nơi tập trung, còn khu dân cư hầu như bỏ ngỏ. Trước tình hình đó, xã tiến hành quy hoạch bãi rác tại đèo Rọ Tượng, tăng cường công tác tuyên truyền, đầu tư phương tiện… nên công tác thu gom rác trên địa bàn dần đi vào nề nếp.

 

Thu gom rác sinh hoạt tại xã Ninh Phụng
Thu gom rác sinh hoạt tại xã Ninh Phụng


Bà Phan Thị Thi - Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Ích cho biết, năm 2012, địa phương bắt đầu triển khai công tác thu gom rác trên địa bàn toàn xã. Tuy nhiên, do thói quen sinh hoạt của một số thôn vùng biển, khu dân cư giáp núi thường hay xả thải trực tiếp ra môi trường nên  công tác thu gom rác gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, xã đã giao cho Mặt trận, đoàn thể tăng cường công tác vận động, lồng ghép tuyên truyền vào các cuộc họp thôn, truyền thông trên đài; đồng thời mua xe chở rác, giao cho Hội Cựu chiến binh xã đảm nhận. Từ đó, công tác thu gom rác trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến, số hộ tham gia đạt hơn 80%. “Hiện nay, rác thải được thu gom, đổ đúng nơi quy định, người dân cũng có ý thức hơn, không vứt rác bừa bãi,” bà Thi nói. Được biết, sau khi xã Ninh Ích quy hoạch bãi rác, các xã Ninh Lộc, Ninh Hưng đề xuất được sử dụng chung, góp phần tháo gỡ tình trạng thiếu bãi rác trên địa bàn thị xã.


Xã Ninh Phụng cũng là địa phương sớm triển khai phương án thu gom rác theo hướng tập trung. Ông Dương Hữu Đạo - cán bộ phụ trách xây dựng, môi trường xã Ninh Phụng cho biết, từ năm 2008, xã đã triển khai việc thu gom rác nhưng chủ yếu của các hộ dọc theo Quốc lộ 26. Sau đó, xã quy hoạch bãi rác tại khu vực Gò Ông Bình (thôn Đại Cát 2), tuy nhiên được một thời gian, bãi rác này quá tải nên xã phải dừng việc tập kết rác và đề nghị thị xã chuyển rác về bãi rác Hòn Rọ. “Đến nay, xã đã thành lập các tổ thu gom rác, mua sắm phương tiện vận chuyển, thu phí đạt hơn 80%..., nhờ vậy tiêu chí về môi trường của xã về nông thôn mới đã hoàn thành,” ông Đạo nói.

 

Trong 5 năm 2011-2015, thị xã đã hỗ trợ 1.842 thùng rác các loại, 19 bô rác, 51 xe đẩy cho các xã, phường, trường học, trạm y tế..; xây dựng 54 hố rác tại các trường học…Tổng kinh phí hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường từ các nguồn là 24 tỷ đồng.

Theo đánh giá của UBND thị xã Ninh Hòa, công tác thu gom, xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn thời gian qua có nhiều chuyển biến đáng kể. Tại khu vực nội thị gồm 7 phường và các xã lân cận, Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý tại bãi rác tập trung của thị xã. Tại khu vực nông thôn, các xã tổ chức các đội tự quản, thu gom, vận chuyển, xử lý tại bãi rác đã được quy hoạch của xã.


Bà Phạm Lê Thanh Huyền - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã cho biết, trước năm 2013, phần lớn các xã chưa thực hiện được việc thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn, việc thu gom chỉ được thực hiện tại khu vực chợ, các điểm tập trung do gặp khó khăn về kinh phí. Trước tình hình đó, UBND thị xã đã chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân xử lý rác sinh hoạt tại vườn nhà, phát huy có hiệu quả hoạt động của các khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường; đồng thời có chủ trương cho phép xây dựng phương án thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn. Hàng năm, UBND thị xã phân bổ kinh phí hỗ trợ (trung bình từ 40 đến 80 triệu đồng/xã/năm); tiến hành quy hoạch, đầu tư bãi rác cụm xã và từng xã nhằm giúp các địa phương thực hiện tốt công tác này. Ngoài ra, thị xã còn hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác vận chuyển và thu gom rác. Đến nay, ngoài bãi rác của thị xã tại khu vực Hòn Rọ, các xã: Ninh Ích, Ninh Bình, Ninh Hưng, Ninh Phụng, Ninh Thân, Ninh Sim, Ninh Quang, Ninh Phú… đã có bãi rác riêng; 100% xã, phường đã tổ chức được phương án thu gom và xử lý rác.


P.L