12:11, 29/11/2017

Trường Tiểu học Phương Sài kỷ niệm 30 năm thành lập

Ngày 29-11, Trường Tiểu học Phương Sài (TP. Nha Trang) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1987-2017). 
 

Ngày 29-11, Trường Tiểu học Phương Sài (TP. Nha Trang) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1987-2017). 
 
Thời gian đầu thành lập, Trường Tiểu học Phương Sài (khi ấy là Trường Cấp I Phương Sài) chỉ có 32 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, 22 lớp và 898 học sinh (HS). Tuy nhiên, trường Tiểu học Phương Sài là trường đầu tiên thực hiện chương trình thực nghiệm của Giáo sư Hồ Ngọc Đại, là trường đầu tiên thực hiện mô hình bán trú, đồng phục học sinh và mô hình song ngữ Pháp Việt…

 

Bà Hoàng Thị Lý - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ GD-ĐT cho lãnh đạo nhà trường
Bà Hoàng Thị Lý - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT (bìa phải) trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ GD-ĐT cho lãnh đạo nhà trường
 
Năm học 2011-2012, trường được xây dựng mới khang trang với 28 lớp học, gần 1.100 HS, trang thiết bị dạy học được đầu tư hiện đại với các phòng học Âm nhạc và Tin học... 
 
Năm học 2013-2014, trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mức độ III. Đến nay, trường trở thành một trong những ngôi trường có uy tín của ngành Giáo dục thành phố và của tỉnh. 
 
Những năm qua, nhà trường đã tổ chức nhiều phong trào thiết thực để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện như: đổi mới phương pháp giảng dạy, thao giảng, chuyên đề… Nhiều HS của trường thi đỗ vào các trường trung học có tên tuổi và đạt thành tích cao trong các kỳ thi HS giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh và thành phố… Trường cũng đạt nhiều thành tích trong các hoạt động đội, văn nghệ, thể dục, thể thao…

 

Các thầy cô có nhiều đóng góp cho sự phát triển của trường nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT
Các thầy cô có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhà trường nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT
 
Với những nỗ lực đó, Trường Tiểu học Phương Sài đã vinh dự được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Năm học 2012-2013, nhà trường đón nhận Huân chương Lao động hạng III của Chủ tịch nước. Trường cũng được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu trường xuất sắc trong 10 năm đổi mới (1989-1998). Nhiều năm liền trường đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc và được UBND tỉnh, Bộ GD-ĐT tặng bằng khen. Đội Thiếu niên tiền phong của trường nhiều năm đạt Liên đội mạnh cấp tỉnh. Công đoàn trường liên tục đạt vững mạnh xuất sắc, được nhận nhiều bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh...
 
Thời gian tới, nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo trong giảng dạy để trở thành một ngôi trường bề thế hơn với chất lượng giáo dục cao. 

 

Vinh danh các thầy cô đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.
Vinh danh các thầy cô đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

 

Đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trao quà hỗ trợ cho phụ huynh các học sinh bị thiệt hại do bão số 12
Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trao quà hỗ trợ cho gia đình các học sinh bị thiệt hại do bão số 12
 
Dịp này, Bộ GD-ĐT tặng cờ thi đua xuất sắc cho nhà trường trong phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2016-2017; tặng bằng khen cho trường và 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 1987-2017. 
 
Tại buổi lễ, nhà trường vinh danh các thầy cô giáo đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Đồng thời trao quà hỗ trợ cho gia đình các học sinh bị thiệt hại do bão số 12. 
 
 
Tin: S.D - Ảnh: Minh Khang