11:02, 29/02/2016

Người hiệu trưởng tận tâm

7 năm sau ngày thầy Lương Văn Lộc về làm Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ, Trường Tiểu học Cam Tân (huyện Cam Lâm) đã có nhiều chuyển biến.

7 năm sau ngày thầy Lương Văn Lộc về làm Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ, Trường Tiểu học (TH) Cam Tân (huyện Cam Lâm) đã có nhiều chuyển biến.


Sau 19 năm công tác tại Trường cấp 1 - 2 Cam Hiệp Bắc, Trường TH Cam Hòa 2 (huyện Cam Lâm), năm 2008, thầy Lộc về làm Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường TH Cam Tân, nơi có cơ sở vật chất thiếu thốn, chất lượng giáo viên (GV) chưa đồng đều, kết quả học tập của học sinh (HS) còn hạn chế. Về trường mới, để đi hết 5 điểm trường nằm rải rác ở 4 thôn phải mất cả buổi, nhưng thầy Lộc không nản. Thầy tổ chức họp, định hướng kế hoạch cho nhà trường. Các lớp học được bố trí bàn ghế, dần đầu tư trang thiết bị, từng bước giảng dạy theo phương pháp trình chiếu. Không chỉ thường xuyên dự giờ, thăm lớp, chú ý hoạt động ngoài giờ, thầy Lộc còn đưa ra nhiều sáng kiến trong thực hiện mô hình trường học thân thiện, HS tích cực; tăng cường phối hợp GV - phụ huynh; phát huy vai trò hiệu trưởng trong quản lý hoạt động phối hợp…

 

Thầy Lộc kiểm tra một lớp học
Thầy Lộc kiểm tra một lớp học


Thầy Lộc chỉ đạo việc sắp xếp GV dạy ở các điểm trường lẻ với tinh thần người có số tiết nhiều tại điểm trường nào được ở tạm tại đó; GV bản địa tương trợ GV ngụ cư; luân phiên GV giữa các điểm trường. Để nâng cao chất lượng dạy và học, trường vận động GV phụ đạo miễn phí môn văn, toán cho HS yếu; cử GV tham dự nhiều cuộc thi. Để tránh tình trạng HS nghỉ học giữa chừng, thầy Lộc yêu cầu GV phối hợp với nhà trường tới tận nhà tìm hiểu, vận động HS. Nhằm khuyến khích HS tham gia thi giải toán, tiếng Anh trên Internet, trường huy động hết 10 máy tính ở các phòng chức năng cùng máy tính xách tay của GV và trang bị mạng wifi. Để động viên 44 HS người dân tộc thiểu số (DTTS) đang học tại điểm trường lẻ thôn Phú Bình 2, thầy Lộc yêu cầu GV rà soát hàng năm, từ đó kịp thời hỗ trợ các em trong dịp Tết và đầu năm học. Ngoài ra, để hỗ trợ HS nghèo đến lớp, trường tổ chức đêm văn nghệ tiếp sức đầu năm học. Năm 2015, hoạt động này mang lại 11 triệu đồng, giúp hỗ trợ 50 lượt HS. Mặt khác, GV cũng được khen thưởng kịp thời khi đạt thành tích về chuyên môn, học tập. “Nhờ sự chỉ đạo của Bí thư Chi bộ nên công đoàn, nhà trường và chi bộ phối hợp hoạt động rất nhịp nhàng”, cô Lê Thị An - Chủ tịch Công đoàn nhà trường nói.

 

Ông Hồ Đức Hồng - Bí thư Đảng ủy xã Cam Tân: Đồng chí Lộc là một bí thư tâm huyết, nhiệt tình, hoàn thành mọi nhiệm vụ Đảng giao ở mức cao. Chi bộ nhà trường là chi bộ duy nhất ở xã hoàn thành xuất sắc công tác phát triển đảng 5 năm 2011 - 2015, được đề nghị Huyện ủy khen thưởng chi bộ có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2011-2015.

Từ năm học 2011 - 2012 đến nay, trường không còn HS bỏ học. 5 năm qua, chi bộ nhà trường đều đạt trong sạch vững mạnh. Năm học 2014 - 2015, nhà trường có 5 HS giỏi cấp tỉnh; 7 HS thi Anh văn và giải toán trên Internet đạt giải cấp tỉnh... Tất cả GV đều đạt chuẩn, trong đó hơn 90% đạt trên chuẩn. Số GV dạy giỏi cấp trường tăng hàng năm, năm học vừa qua đạt 56,5%. Trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 và được nhận bằng khen của UBND tỉnh. Thầy Lộc được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và đảng viên xuất sắc 5 năm liền; được nhận bằng khen của UBND tỉnh năm 2015.


Thầy Lộc chia sẻ, với 6 phòng học được xây mới, nâng tổng số lên 22 phòng học, trường phấn đấu có thêm 4 phòng nữa để 722 HS đều được học 2 buổi/ngày. Ngoài chế độ học bổng dành cho 19 HS DTTS nghèo, trường đang tìm giải pháp hỗ trợ 25 em còn lại để có thêm động lực tới trường.


TIỂU MAI