10:03, 28/03/2023

Đám cháy nhỏ, nguy cơ lớn

Theo thống kê của Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an TP. Nha Trang, từ ngày 15-2 đến 26-3, trên địa bàn thành phố xảy ra 7 vụ cháy cỏ, rác, cây bụi…, nguyên nhân đa phần do người dân đốt rác hoặc hút thuốc, vứt tàn thuốc gây cháy. Rất may, các vụ cháy đều được lực lượng chức năng kịp thời dập tắt.

Theo thống kê của Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) - Công an TP. Nha Trang, từ ngày 15-2 đến 26-3, trên địa bàn thành phố xảy ra 7 vụ cháy cỏ, rác, cây bụi…, nguyên nhân đa phần do người dân đốt rác hoặc hút thuốc, vứt tàn thuốc gây cháy. Rất may, các vụ cháy đều được lực lượng chức năng kịp thời dập tắt.


Tối 26-3, nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn tại khu vực sân bay Nha Trang cũ (đoạn gần đường Hoàng Diệu), Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP. Nha Trang lập tức điều động cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy cơ động đến hiện trường dập lửa. Những đợt gió mạnh khiến đám cháy lây lan nhanh, các chiến sĩ chữa cháy phải mất gần 1 giờ mới dập tắt được hoàn toàn đám cháy. Theo các chiến sĩ, khu vực xảy ra cháy tuy chỉ là những đám cỏ khô cùng cây bụi, nhưng lây lan trên diện rộng, khói và bụi bay mịt mù, đe dọa các hộ dân sinh sống ở gần đó.

 

Đám cháy cỏ khô bùng phát tại khu vực sân bay Nha Trang cũ, nghi do người dân vứt tàn thuốc.

Đám cháy cỏ khô bùng phát tại khu vực sân bay Nha Trang cũ, nghi do người dân vứt tàn thuốc.


Trước đó, tại Khu đô thị Hà Quang 2 (phường Phước Hải) xảy ra vụ hỏa hoạn tại khu vực đường vành đai 2. Khu vực xảy ra cháy tập trung nhiều loại cây bụi, cỏ khô, cùng các loại rác sinh hoạt do một số người dân thiếu ý thức đưa tới đây tập kết. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP. Nha Trang đã phối hợp với Công an phường Phước Hải, Ban quản lý khu đô thị phải rất vất vả mới có thể dập tắt được đám cháy.


Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc tương tự xảy ra, các xã, phường cần tăng cường chỉ đạo đến tổ dân phố, khu dân cư chủ động kiểm tra an toàn PCCC; tuyên truyền nhắc nhở người dân ý thức trong công tác PCCC nói chung và việc đốt rác bừa bãi nói riêng; thường xuyên tổ chức thu dọn cỏ khô, cây bụi, bãi rác có nguy cơ xảy ra cháy, gây nguy hiểm đến khu dân cư liền kề; kịp thời xử lý vi phạm hành chính các trường hợp đốt cỏ, rác gây cháy lan. Bên cạnh đó, cần tăng cường khả năng hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ, ứng trực, sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ và triển khai xử lý các tình huống cháy phát sinh; sớm triển khai việc kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện PCCC tại chỗ hiện có…


 Thành Long