12:04, 20/04/2018

Phát triển nông nghiệp theo hướng sạch

Ông Nguyễn Trung Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân TP. Nha Trang trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Trung Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân TP. Nha Trang trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa.


- Xin ông cho biết một số kết quả nổi bật trong hoạt động của Hội Nông dân TP. Nha Trang nhiệm kỳ qua?

 

- Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân thành phố đã khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất chăn nuôi, mở các lớp đào tạo cán bộ ngắn hạn, dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho nông dân… đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.


Đã có hàng ngàn buổi tuyên truyền, tập huấn liên quan đến đời sống sản xuất, kinh doanh cho hơn 55.000 lượt hội viên được tổ chức, 839 lượt cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, quản lý nhà nước. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã kết nạp thêm 1.521 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn thành phố lên 8.235 người, tăng 16,6% so với đầu nhiệm kỳ. Các cấp hội cũng đã hòa giải thành 226 vụ tranh chấp đất đai, bất hòa, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân; phối hợp mở 68 lớp cho 2.398 hội viên, nông dân học nghề, tham gia 48 giải pháp tại Hội thi “Sáng tạo Khoa học kỹ thuật” tỉnh. 100% chi hội có quỹ hội với mức bình quân/hội viên/năm đạt 40.480 đồng, 98,5% hộ đạt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp so với đăng ký và chiếm 72,8% so với tổng số hộ nông dân.

 

 

Hiện nay, Hội Nông dân TP. Nha Trang quản lý nguồn vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng dư nợ tín chấp là 941 triệu đồng cho 54 hộ nông dân vay ở 10 tổ vay vốn; dư nợ ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội gần 110 tỷ đồng; tạo điều kiện cho 7.411 hộ nông dân vay vốn ở 164 tổ tiết kiệm vay vốn, tăng 86,039 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, nợ quá hạn chiếm 0,86%. Quỹ Hỗ trợ nông dân trong 5 năm tăng trưởng được 1,865 tỷ đồng, vượt 24,3% so với Nghị quyết Đại hội, nâng tổng số tiền Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố đến nay là 2,884 tỷ đồng.


Trong phong trào “Nông dân Khánh Hòa thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới”, các cấp hội đã tích cực tham gia đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi, giao thông..., hiến hàng chục ngàn mét vuông đất mở đường giao thông nông thôn trị giá hàng chục tỷ đồng; đóng góp hơn 480 triệu đồng, 2.850 ngày công lao động duy tu, sửa chữa hơn 104km đường giao thông nông thôn và nạo vét, nâng cấp hơn 21,3km kênh mương phục vụ sản xuất. Cùng với đó, thực hiện nhiều công trình do hội viên, nông dân đóng góp, thực hiện 59 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường tại 16 cơ sở hội.


5 năm qua, các cấp Hội Nông dân TP. Nha Trang đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 cá nhân, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng 52 kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”. Nhiều tập thể và cá nhân được Trung ương Hội Nông dân, UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh khen thưởng; Hội Nông dân thành phố 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


- Ông có thể cho biết mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội Nông dân TP. Nha Trang nhiệm kỳ 2018 - 2023?


- Nhiệm kỳ tới, hoạt động của nông dân thành phố sẽ tập trung hướng về cơ sở, các tổ dân phố, thôn dân cư, các vấn đề nông dân quan tâm hiện nay như: chuyển đổi ngành nghề cho phù hợp, thành lập tổ liên kết trong sản xuất, kinh doanh gắn với thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tạo đầu ra nông sản cho nông dân; các hoạt động dịch vụ tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân, đáp ứng yêu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân, trong đó đặc biệt chú trọng việc định hướng nông dân sản xuất theo hướng sạch, đáp ứng được các tiêu chí về an toàn, chất lượng cao và thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, hội cũng sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để huy động nguồn vốn cho Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp và quản lý sử dụng có hiệu quả vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội; các giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”... Thông qua đó tổng hợp, đề xuất, kiến nghị kịp thời với cấp ủy, chính quyền, hội cấp trên giải quyết có hiệu quả những nguyện vọng chính đáng, những vấn đề phát sinh trong đời sống nông dân, nhất là các chủ trương, chính sách  có liên quan đến nông nghiệp - nông dân - nông thôn, liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi thực hiện dự án.


- Xin cảm ơn ông!


Công Định (Thực hiện)