03:08, 10/08/2017

Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị cháy nhà ở cồn Nhất Trí

Ngày 10-8, Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP. Nha Trang chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân phải di dời do hỏa hoạn tại cồn Nhất Trí, phường Vĩnh Phước. 
 

Ngày 10-8, Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP. Nha Trang chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân phải di dời do hỏa hoạn tại cồn Nhất Trí, phường Vĩnh Phước. 
 
Theo đó, Trung tâm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 60 hộ dân với tổng số tiền gần 9,7 tỷ đồng. 

 

Người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.
Người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.
 
Được biết, trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại cồn Nhất Trí vào tối 17, rạng sáng 18-1, có 61 hộ được bồi thường, hỗ trợ; trong đó, 60 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư. Cụ thể: 15 hộ được bố trí tái định cư tại Vĩnh Trường và Hòn Rớ (Phước Đồng); 45 hộ còn lại được bố trí tái định cư tại Khu tái định cư Đất Lành (Vĩnh Thái). Thứ tự ưu tiên lựa chọn lô đất tái định cư căn cứ theo số tiền được bồi thường, hỗ trợ từ cao xuống thấp. Các hộ dân được nợ tiền đất tái định cư trong 5 năm; được hỗ trợ thuê nhà (bố trí ở tại khu Ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa) thêm 3 tháng kể từ khi nhận đất tái định cư (vào tháng 6-2017).

 

 Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Nha Trang tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.
Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Nha Trang tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.
 
N.D