09:03, 06/03/2016

Khánh Hòa được chọn thực hiện Dự án xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh

Ngày 5-3, tại TP. Quy Nhơn (Bình Định), Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan phát triển Bỉ tổ chức Hội thảo tham vấn Dự án xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cho 3 tỉnh: Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn tham dự hội thảo.

Ngày 5-3, tại TP. Quy Nhơn (Bình Định), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) phối hợp với Cơ quan phát triển Bỉ tổ chức Hội thảo tham vấn Dự án xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cho 3 tỉnh: Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn tham dự hội thảo.


Tại hội thảo, đại diện Bộ KH-ĐT cho biết, Dự án xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh ở Việt Nam đã đi vào hoạt động từ tháng 8-2013 và sẽ kéo dài đến năm 2019; có 3 tỉnh đã được chọn để triển khai thực hiện dự án là: Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Thuận và năm 2016 có thêm 3 tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam đã đề ra 3 nhiệm vụ quan trọng là: giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; xanh hóa sản xuất, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, khuyến khích phát triển công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh bảo đảm nguyên tắc thân thiện với môi trường; xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.


Các đại biểu đã góp ý, trao đổi, nêu kế hoạch, phương pháp tiếp cận, các bước triển khai kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cho 3 tỉnh như: việc thành lập ban chỉ đạo, tổ tư vấn cấp tỉnh, số liệu liên quan đến tăng trưởng xanh…


Trần Hồng Minh