09:07, 13/07/2015

Cam Lâm: Nỗ lực xóa đói giảm nghèo

Từ năm 2011 đến nay, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể và sự nỗ lực vươn lên thoát nghèo của các hộ dân, công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã đạt được những kết quả ghi nhận.

Từ năm 2011 đến nay, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể và sự nỗ lực vươn lên thoát nghèo của các hộ dân, công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã đạt được những kết quả ghi nhận.


Ông Lê Như Hồng (thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây) cho biết, vụ xoài vừa qua, ông thu gần 100 triệu đồng. Hiện vườn xoài canh nông 5.000m2 nhà ông lại chuẩn bị ra hoa, hứa hẹn có xoài trái vụ bán được giá. Bí quyết của ông Hồng là làm cho cây xoài bản địa ra trái trước hoặc sau thời điểm chính vụ, nhờ đó bán được với giá cao. 3 năm liên tục (2013-2015), vườn xoài nhà ông cho thu nhập đều đặn 100 triệu đồng/năm. Ông đang hy vọng năm sau, 1/4 vườn xoài vừa được thí điểm ghép với giống xoài Úc sẽ cho trái nhiều hơn nữa.

 

Những vườn xoài được đầu tư đúng hướng góp phần mang lại thu nhập cho nhiều hộ dân ở Cam Lâm (Ảnh chụp tại xã Cam Thành Bắc).
Những vườn xoài được đầu tư đúng hướng góp phần mang lại thu nhập cho nhiều hộ dân ở Cam Lâm (Ảnh chụp tại xã Cam Thành Bắc)


Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam Hải Tây cho biết, ông Hồng hiện là hộ duy nhất của xã có thu nhập ổn định từ giống xoài địa phương. Từ một hộ cận nghèo (năm 2009), nhờ tham gia các lớp tập huấn, lớp sơ cấp nghề chăm sóc vườn do Hội Nông dân xã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức, biết áp dụng khoa học kỹ thuật, ông Hồng đã vươn lên khá giả. Nhiều hộ khác trên địa bàn xã cũng khá lên nhờ vườn xoài được đầu tư đúng hướng. Năm 2014, toàn xã có 135 hộ cận nghèo và 72 hộ nghèo, đến năm 2015 chỉ còn 61 hộ cận nghèo và 27 hộ nghèo.


Ở xã Cam Thành Bắc, theo ông Lâm Ngọc Xuyên - Chủ tịch Hội Nông dân xã, Hội đã vận động 2.300 hội viên chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh công tác khuyến nông, thông tin khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề và tín chấp cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời giúp đỡ các hộ nghèo. Nhờ đó, từ 120 hộ nghèo năm 2014, đến năm 2015, xã chỉ còn 87 hộ nghèo. Từ năm 2010 đến nay, xã có hơn 80 hộ làm ăn hiệu quả, đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở.


Ông Võ Thu - Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết, một số xã như: Cam Thành Bắc, Cam Hải Tây, Cam Hiệp Nam, Suối Cát… làm khá tốt công tác xóa đói giảm nghèo. Đầu năm 2011, toàn huyện có 3.941 hộ nghèo, chiếm 16,06%. Đến đầu năm 2015, con số này chỉ còn 1.089 hộ, tương đương 3,91%; trung bình hàng năm giảm 1,5-2%, đạt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.


Theo lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, từ năm 2011-2015, lãnh đạo huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các chủ trương xóa đói giảm nghèo của Trung ương và tỉnh. Nhờ đó, 5 năm qua, huyện đã hỗ trợ xây dựng hơn 100 căn nhà cho người nghèo. Đều đặn hàng tháng, mỗi hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện 30.000 đồng. Các hộ này còn được tạo điều kiện vay vốn giải quyết việc làm với mức từ 10 đến 30 triệu đồng/hộ. Hàng năm, có từ 300-500 lao động nông thôn được đào tạo nghề, từ đó tạo việc làm mới cho khoảng 2.500 người. Chế độ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo được thực hiện đầy đủ. Mới đây, huyện đã hỗ trợ đột xuất 60.135kg gạo cho các hộ nghèo và cận nghèo. Hàng tháng, 3.680 đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn (người già trên 80 tuổi, người khuyết tật, trẻ em mồ côi) được giải quyết chế độ với số tiền 1,3 tỷ đồng. Trong số 712 người có công huyện đang quản lý, hiện có 356 người được hưởng trợ cấp hàng tháng với số tiền hơn 442 triệu đồng. Các đối tượng còn lại cũng được hưởng chế độ khác…


TIỂU MAI - VĨNH THÀNH