03:01, 12/01/2011

Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

Sáng nay (12-1), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội), Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI chính thức khai mạc. Đại hội lần này có 1.377 đại biểu đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở Đảng tham dự.

Sáng nay (12-1), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội), Đại hội (ĐH) Đảng toàn quốc lần thứ XI chính thức khai mạc. ĐH lần này có 1.377 đại biểu đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở Đảng tham dự.

ĐH lần thứ XI có chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Theo kế hoạch, ĐH sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 19-1. Trong thời gian diễn ra ĐH, các đại biểu sẽ tập tung thảo luận và thông qua các văn kiện gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình ĐH XI của Đảng (đánh giá kết quả thực hiện phương hướng, nhiệm vụ 5 năm qua; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2010 - 2020; Báo cáo tổng kết việc thi thành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (nhiệm kỳ 2011 - 2015) - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ ĐH. Toàn bộ nội dung chính của ĐH (thảo luận và thông qua các văn kiện, thảo luận về nhân sự và bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới) đều tiến hành trong ĐH chính thức. Tại ĐH chính thức, sẽ có một số phiên thảo luận tổ và một số phiên thảo luận tại hội trường.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 11-1, ĐH lần thứ XI của Đảng đã họp phiên trù bị. Trước khi vào phiên họp, các đại biểu đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phiên họp trù bị đã thông qua chương trình, quy chế làm việc của ĐH, bầu Đoàn Chủ tịch (có 24 đồng chí, trong đó có 15 đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, 6 đại diện tổ chức Mặt trận và các đoàn thể, 3 đại diện khác), Đoàn Thư ký (có 5 đồng chí), Ban Thẩm tra tư cách đại biểu (có 12 đồng chí), thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

HOÀNG TRIỀU