08:07, 27/07/2010

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2010 - 2015)

Sáng 27-7, tại TP. Nha Trang, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp khai mạc Đại hội lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2010 - 2015). Các ông: Lê Thanh Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa

Sáng 27-7, tại TP. Nha Trang, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (DN) khai mạc Đại hội lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2010 - 2015). Các ông: Lê Thanh Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Phạm Minh Chánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy Khánh Hòa; 297 đảng viên đại diện cho hơn 2.420 đảng viên ở 82 tổ chức cơ sở Đảng trong Khối đến dự.

Nhiệm kỳ 2005 - 2010, Đảng ủy Khối DN đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa và Nghị quyết của Đảng bộ Khối, tập trung lãnh đạo các cấp ủy cơ sở chủ động cùng hội đồng quản trị, ban giám đốc các DN vượt qua khó khăn, đổi mới phương thức quản lý, điều hành sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh… Nhờ đó, đa số DN đều bảo toàn và phát triển được vốn (tăng từ 9 - 10%/năm); tổng doanh thu toàn Khối đạt 84.410 tỷ đồng, tăng bình quân từ 10 đến 15%/năm; kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt 96,52 triệu USD/năm; nộp ngân sách Nhà nước 14.776,8 tỷ đồng (năm 2009 đạt 4.166,6 tỷ đồng, tăng gấp 2,34 lần so với năm 2004), mức độ tăng bình quân hàng năm 9 - 16%, chiếm 60 - 70% tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Cấp ủy Đảng và lãnh đạo các DN luôn quan tâm và thực hiện đủ chính sách, chế độ, đảm bảo việc làm, đời sống của người lao động; thu nhập bình quân đầu người năm 2009 đạt 3,17 triệu đồng/tháng, tốc độ tăng thu nhập năm sau cao hơn năm trước 10 - 15%. Trong nhiệm kỳ, tổng mức đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ toàn Khối đến 3.050 tỷ đồng, vượt hơn 117,8% so với chỉ tiêu đề ra. Hoạt động từ thiện xã hội cũng được các cấp ủy Đảng quan tâm. Tổng số tiền đóng góp cho các hoạt động từ thiện xã hội hơn 30,8 tỷ đồng (bình quân hàng năm 6,16 tỷ đồng, vượt 54% so với chỉ tiêu đề ra).

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Khối thường xuyên quan tâm và triển khai đồng bộ. Đặc biệt, việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bước đầu đã tạo ra chuyển biến tích cực. Bằng những việc làm cụ thể, sáng tạo, tại các DN đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Các cấp ủy cơ sở cũng phát huy được vai trò lãnh đạo, thường xuyên quan tâm xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng (TCCS). Hàng năm, qua phân tích chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, có 68 - 76% TCCS Đảng đạt Trong sạch vững mạnh. Đến nay, toàn Đảng bộ không còn TCCS Đảng yếu kém… Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật được Đảng ủy Khối quan tâm chỉ đạo, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Thanh Quang biểu dương những nỗ lực to lớn của Đảng bộ Khối DN trong nhiệm kỳ qua và đề nghị Đại hội đi sâu phân tích, đánh giá những tồn tại để có hướng giải quyết tạo chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Ông Lê Thanh Quang đề nghị thảo luận và đưa ra giải pháp cụ thể về 4 vấn đề: Công tác xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCS Đảng; việc phát triển đảng viên, phát triển các tổ chức đoàn thể trong DN; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đi sâu, nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh của các DN để động viên, tháo gỡ kịp thời vướng mắc.

Ngày 28-7, Đại hội tiếp tục làm việc.

HOÀNG TRIỀU - BÍCH LA