04:07, 30/07/2010

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Sáng 29-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) lần thứ 17, nhiệm kỳ 2010 - 2015 chính thức khai mạc. Tham dự đại hội có các ông: Lê Thanh Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa...

Sáng 29-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) lần thứ 17, nhiệm kỳ 2010 - 2015 chính thức khai mạc. Tham dự đại hội có các ông: Lê Thanh Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Tấn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng lãnh đạo các ban ngành trong tỉnh và 150 đại biểu đại diện cho 877 đảng viên thuộc 38 cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng bộ và nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã đoàn kết một lòng, tranh thủ thời cơ, phát huy thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 16 đã đề ra.

Quang cảnh Đại hội.
Trên lĩnh vực kinh tế, công cuộc xây dựng huyện miền núi có bước tiến vững chắc, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có nhiều phát triển, bộ mặt nông thôn miền núi thay đổi cơ bản. Tổng sản phẩm xã hội (GDP) bình quân tăng 8,79% năm; năm 2010 GDP bình quân đầu người ước đạt 8,6 triệu đồng, tăng 59,7% so với năm 2005. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (giảm nông nghiệp, tăng công nghiệp và dịch vụ), dự kiến năm 2010, nông nghiệp chiếm tỷ trọng 34,14%; công nghiệp - xây dựng chiếm 26,33%; dịch vụ chiếm 42,32%. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống, tạo tiền đề phát triển cho những năm sau.

Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm… tiếp tục có những chuyển biến tích cực, góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội. Các chỉ số về phát triển con người tăng so với trước, cả về trình độ văn hóa, tuổi thọ, mức sống; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quân sự, quốc phòng địa phương tiếp tục được củng cố, tăng cường; diện mạo nông thôn miền núi có những thay đổi đáng kể, từng bước tiếp cận tiêu chí nông thôn mới.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh đã chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 284 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 877 đảng viên; đã xóa được thôn trắng đảng viên; năm 2009 có 62% cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, 60% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Thanh Quang biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ và đồng bào các dân tộc huyện Khánh Vĩnh đã đạt được thời gian qua. Ông Lê Thanh Quang nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh cần tích cực thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi một cách hợp lý, phát triển một số vùng chuyên canh, tạo thương hiệu cho các mặt hàng nông sản của địa phương. Huyện cần sử dụng hiệu quả sự đầu tư hỗ trợ của tỉnh để phát triển các ngành nghề mới phù hợp với thế mạnh của địa phương, nhất là phát huy những lợi thế do tuyến đường mới Nha Trang - Đà Lạt mang lại; cần thực hiện tốt chương trình quốc gia về y tế, phòng chống các bệnh dịch, nhất là bệnh sốt rét, nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn, chăm lo nhu cầu sinh hoạt văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Đảng bộ huyện phải thường xuyên quan tâm củng cố các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, chú trọng công tác tuyên truyền giác ngộ quần chúng, tăng cường khối đoàn kết toàn dân; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, đặc biệt là nêu gương của cán bộ chủ chốt để bên dưới noi theo.

Ngày 30-7, Đại hội tiếp tục làm việc.

XUÂN THÀNH - BÍCH LA