05:11, 01/11/2009

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống cơn bão số 11

Ngày 1-11, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có công điện khẩn gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh...

Ngày 1-11, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có công điện khẩn gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão (BCH PCLB) tỉnh; các sở, ban ngành; các Công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Khánh Hòa; Nhà máy Thủy điện Ea Krông Rou về việc phòng, chống cơn bão số 11.

 

Áp thấp mới hình thành đang mạnh dần lên và bắt đầu tương tác với bão Mirinae. Ảnh: NEA
Áp thấp mới hình thành đang mạnh dần lên và bắt đầu tương tác với bão Mirinae. Ảnh: NEA

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 11 hiện đang di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Dự báo đến 10 giờ ngày 2-11, vị trí tâm bão vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh Bình Định - Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (62 đến 88km/giờ), giật cấp 10, cấp 11. Dự báo sáng ngày 2-11, bão số 11 sẽ đổ bộ vào địa phận các tỉnh Nam Trung bộ, trong đó có Khánh Hòa.

Để chủ động đối phó với bão, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các thành viên BCH PCLB tỉnh và thành viên BCH Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh triển khai thực hiện ngay một số công việc cấp bách sau: Tổ chức kiểm tra công tác PCLB và TKCN tại các địa phương được phân công phụ trách, bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 1-11; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo BCH PCLB và TKCN địa phương phân công các thành viên kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị phòng, chống cơn bão số 11 tại các xã, phường, thị trấn, các vùng trọng điểm, trong đó lưu ý kiểm tra việc chằng néo nhà cửa, xếp đặt bao cát trên mái nhà (tuyệt đối không được dùng đá bê tông hoặc vật liệu cứng khác); kiểm tra việc neo đậu, sắp xếp tàu, thuyền tại các điểm tránh trú bão; kiểm tra phương án sẵn sàng di chuyển các hộ dân nuôi lồng bè trên biển, thông tin, thông báo cho các hộ nuôi biết, sắp xếp để trở vào bờ khi bão tới, có phương án tổ chức cưỡng chế vào bờ nếu không chấp hành…; chuẩn bị các bao cát để phát cho dân đặt trên các mái nhà; chỉ đạo các xã, thị trấn cử người canh gác, không cho dân qua lại các tràn sông, suối khi có bão, lũ, không cho các phương tiện vận chuyển đò, phà hoạt động khi có mưa lũ; chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men cho vùng có thể bị chia cắt…; TP. Nha Trang chỉ đạo Đội Thanh niên xung kích kiểm tra, nhắc nhở và ngăn chặn người dân không được tắm biển khi có sóng lớn (kể cả khi bão chưa vào); các tàu đánh bắt thủy sản, tàu du lịch và các phương tiện đường thủy không được ra khơi kể từ 12 giờ ngày 1-11; cáp treo Vinpearl Land ngừng hoạt động kể từ 20 giờ ngày 1-11 cho đến khi hết bão…

P.V