01:03, 24/03/2018

Đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa: Khi kinh nghiệm kết hợp với sức trẻ

Vừa giành chức vô địch quốc gia, Sanest Khánh Hòa (S.KH) đã có nhiều sự thay đổi rất lớn. Một vị huấn luyện viên mới, hàng loạt vận động viên trẻ được đôn lên tuyến trên, thời gian chuẩn bị ngắn ngủi… nên S.KH được dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn tại mùa bóng mới. 
 

Vừa giành chức vô địch quốc gia, Sanest Khánh Hòa (S.KH) đã có nhiều sự thay đổi rất lớn. Một vị huấn luyện viên mới, hàng loạt vận động viên trẻ được đôn lên tuyến trên, thời gian chuẩn bị ngắn ngủi… nên S.KH được dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn tại mùa bóng mới. 
 
 
Hoàn thiện hơn nữa
 
Trong làng bóng chuyền Việt Nam, cái tên S.KH vẫn là đội bóng được đánh giá cao và là đối thủ đáng gờm của phần còn lại. Dẫu vậy, trong giai đoạn sau chức vô địch năm 2017, bóng chuyền KH còn khá nhiều việc phải làm.
 
Hiện nay là giai đoạn có tính chất giao thời giữa các tay đập đã thành danh và thế hệ trẻ. Oanh tạc cơ Ngô Văn Kiều dù có tài giỏi đến mấy cũng sẽ khó có thể duy trì được những cú lên bóng uy lực khi đã bước qua tuổi 35. Từ Thanh Thuận dẫu đang là tay đập xuất sắc nhất giải quốc nội cũng khó có thể gánh vác được cả đội bóng. Vì thế, bên cạnh một số gương mặt đã thành danh, bước sang mùa giải 2018, hành trình trẻ hóa lực lượng còn được Huấn luyện viên Thái Quang Lai áp dụng triệt để hơn. 4 gương mặt được đôn lên từ lứa trẻ gồm: Thanh Phương, Quang Đoàn, Xuân Dũng và Đình Nhu. Họ là những tay đập đã ít nhiều chứng tỏ được năng lực của mình thông qua các giải trẻ, nơi bóng chuyền KH đang tỏ ra vững vàng với vị thế mạnh nhất cả nước. Đơn cử như cái tên Nguyễn Thanh Phương. Phụ công sinh năm 1997 này sở hữu chiều cao 1m89, cùng sức bật đà 3m40, được giới chuyên môn đánh giá cao ở khả năng bám chắn tốt kết hợp với những cú đập lao hiểm hóc ở vị trí giữa lưới. Thanh Phương đang được đánh giá là phụ công triển vọng hàng đầu của bóng chuyền nam Việt Nam hiện nay.
 
Với đội hình như vậy, để đội bóng có kết quả tốt ở một giải đấu căng thẳng, quyết liệt như Giải vô địch quốc gia thì phải cần thêm thời gian. Nhiệm vụ hiện nay, theo Huấn luyện viên Thái Quang Lai, đó là dung hòa được lối chơi giữa các cầu thủ đã dày dạn kinh nghiệm và lớp trẻ. Ngoài ra, đội bóng vẫn còn đó khả năng bắt bước 1 chưa thật sự thuyết phục khi liên tiếp để mất điểm đáng tiếc sau cú phát bóng của đối phương. Cả trong chuyền 2 vẫn ít nhiều còn dễ bị bắt bài. Đó cũng là những mảng miếng sẽ được đội bóng đặc biệt chú trọng cải thiện trong giải đấu tranh Cúp Hoa Lư đang diễn ra ở Ninh Bình (từ ngày 21 đến 25-3), nơi S.KH lần lượt đối đầu với Tràng An Ninh Bình và Quân khu 4 ở vòng bảng.

 

Từ Thanh Thuận (9) là mũi tấn công sắc bén của Sanest KH.
Từ Thanh Thuận (9) là mũi tấn công sắc bén của Sanest KH.
 
 
 
Bảng đấu khó
 
Giữa lúc đang tập trung hoàn thiện và đa dạng lối chơi của mình, S.KH gặp nhiều khó khăn hơn nữa tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2018 khi lần đầu tiên giải đấu áp dụng chỉ với 1 vòng đấu. Cụ thể là 10 đội nam chia thành 2 bảng đấu. Chỉ có đội nhất, nhì mỗi bảng mới giành quyền chơi vòng chung kết. Tại đây, đương kim vô địch S.KH rơi vào bảng đấu được coi là bảng tử thần cùng với đối thủ khác trong làng bóng chuyền là Tràng An Ninh Bình và TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có các đội Hà Tĩnh và Xổ số kiến thiết Vĩnh Long hoàn toàn có thể gây nên bất ngờ.
Vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2018 diễn ra tại Nhà Thi đấu Gia Lâm (Hà Nội) và Nhà Thi đấu tỉnh Hải Dương từ ngày 14 đến 24-4 để chọn ra 4 đội nam và 4 đội nữ xuất sắc dự Cúp Hùng Vương 2018, đồng thời sẽ dự tranh Vòng chung kết chọn các đội vô địch nam và nữ ở Bến Tre vào tháng 12.
 
Với việc chỉ có 1 vòng đấu, chỉ cần một cú sảy chân cũng có thể phải trả giá rất đắt. Chính vì vậy, trái với S.KH chỉ đôn cầu thủ trẻ lên đội hình chính, hầu hết các đội bóng khác đều rầm rộ tuyển quân và tỏ rõ tham vọng tranh đoạt cúp vô địch. Chẳng hạn, Tràng An Ninh Bình như hổ mọc thêm cánh khi tăng cường phụ công số 1 Việt Nam Nguyễn Hoàng Thương. Người ta đánh giá cao đội bóng vùng đất cố đô Hoa Lư ở mức độ nhuần nhuyễn, khả năng gắn kết tuyệt vời dưới tài năng của nhạc trưởng chuyền 2 Giang Văn Đức.
 
Bên cạnh đó, đội bóng TP. Hồ Chí Minh cũng tích cực bổ sung lực lượng hùng hậu, nhiều gương mặt nội trội cập bến, đủ sức phân cao thấp sòng phẳng với S.KH và Tràng An Ninh Bình. Tất nhiên, cả Xổ số kiến thiết Vĩnh Long và Hà Tĩnh cũng đặc biệt háo hức với giấc mơ giành chiến thắng... Tất thảy đều là những chướng ngại không hề dễ dàng dành cho đương kim vô địch S.KH trên con đường bảo vệ danh hiệu của mình trong mùa giải 2018.
 
H.Đ