12:05, 24/05/2017

Đại sứ Nhật Bản tặng thảm tập và võ phục cho Trung tâm Judo Thanh thiếu niên

Sáng 24-5, tại Nhà thi đấu Thể thao đa năng Trường Đại học Khánh Hòa đã diễn ra Lễ trao tặng thảm tập và võ phục Judo của Liên đoàn Judo Nhật Bản cho Trung tâm Judo Thanh thiếu niên Khánh Hòa.
 

 

Sáng 24-5, tại Nhà thi đấu Thể thao đa năng Trường Đại học Khánh Hòa đã diễn ra Lễ trao tặng thảm tập và võ phục Judo của Liên đoàn Judo Nhật Bản cho Trung tâm Judo Thanh thiếu niên Khánh Hòa.
 
Tham dự buổi lễ có ngài Umeda Kunio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; ông Nguyễn Duy Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng hơn 50 võ sinh Trung tâm Judo Thanh thiếu niên Khánh Hòa.

 

Đại sứ Umeda Kunio phát biểu tại buổi lễ.
Đại sứ Umeda Kunio phát biểu tại buổi lễ.

 

Ông Nguyễn Duy Bắc tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Nhật Bản.
Ông Nguyễn Duy Bắc tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Nhật Bản.
 
Tại buổi lễ, ngài đại sứ Nhật Bản bày tỏ vui mừng và mong muốn mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa chính phủ 2 nước, giữa Liên đoàn Judo Nhật Bản và Liên đoàn Judo Việt Nam ngày càng trở nên tốt đẹp. Dịp này, thay mặt Chính phủ, Liên đoàn Judo Nhật Bản, Đại sứ Umeda Kunio đã trao tặng thảm tập và 50 bộ võ phục Judo cho đại diện Trung tâm Judo Thanh thiếu niên Khánh Hòa. 
 
Sau lễ trao tặng, Đại sứ Umeda Kunio cùng đại diện Liên đoàn Judo Nhật Bản đã tham gia các hoạt động giao lưu, xem các võ sinh biểu diễn và chụp hình lưu niệm.

 

Đại sứ Nhật Bản trao tặng đồng phục cho đại diện Trung tâm Judo Thanh thiếu niên Khánh Hòa.
Đại sứ Nhật Bản trao tặng võ phục cho đại diện Trung tâm Judo Thanh thiếu niên Khánh Hòa.
 
Các võ sinh Judo biểu diễn tại buổi lễ
Các võ sinh Judo biểu diễn tại buổi lễ
 
 Lãnh đạo tỉnh, đại sứ Nhật Bản chụp hình lưu niệm với các võ sinh Trung tâm Judo Thanh thiếu niên Khánh Hòa.
Lãnh đạo tỉnh, Đại sứ Nhật Bản chụp hình lưu niệm với các võ sinh Trung tâm Judo Thanh thiếu niên Khánh Hòa.
 
 
Được biết, đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác quốc tế giữa Nhật Bản và Việt Nam nói chung, tỉnh Khánh Hòa nói riêng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và đặc biệt là thể thao với chủ đề “Thể thao cho ngày mai”.
 
 
A.N