06:05, 31/05/2017

Nga tấn công IS ở Syria bằng tên lửa từ tàu chiến trên Địa Trung Hải

Đây là vụ tấn công bằng tên lửa đầu tiên từ tàu chiến của Nga nhằm vào các mục tiêu IS tại Syria tính từ tháng 1/2016.
 

Đây là vụ tấn công bằng tên lửa đầu tiên từ tàu chiến của Nga nhằm vào các mục tiêu IS tại Syria tính từ tháng 1/2016.
 
Hôm nay (31/5), Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tàu chiến của nước này đã bắn 4 quả tên lửa từ Địa Trung Hải vào các mục tiêu của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở gần thành cổ Palmyra tại Syria.
Đây là vụ tấn công bằng tên lửa đầu tiên từ tàu chiến của Nga nhằm vào các mục tiêu IS tại Syria tính từ tháng 1/2016.
 
Tàu chiến Đô đốc Essen và tàu ngầm Krasnodar đã bắn 4 quả tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu của IS ở phía Đông thành cổ Palmyra.
 
Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ các mục tiêu trong vụ tấn công này đều bị phá hủy. Tuyên bố này cũng cho biết, Nga đã thông báo tới Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel trước khi thực hiện vụ tấn công.
 
Các hãng thông tấn Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã báo cáo Tổng thống Nga Putin về vụ tấn công này vào cuối ngày hôm qua (30/5)./.
 
Theo VOV