Góc ảnh
05:07, 31/07/2016

Chính thức thông hầm đèo Cả

Ngày 31-7, tại Phú Yên, Bộ Giao thông Vận tải và Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả tổ chức lễ thông hầm đường bộ đèo Cả nối liền hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.

Ngày 31-7, tại Phú Yên, Bộ Giao thông Vận tải và Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả tổ chức lễ thông hầm đường bộ đèo Cả nối liền hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Đến dự có các ông: Trịnh Đình Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.


Dự án được thực hiện năm 2013 do Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2017 với tổng mức đầu tư khoảng gần 12.000 tỷ đồng. Tổng chiều dài dự án hơn 13km, trong đó, hệ thống hầm chính có chiều dài hơn 8km, với hai ống song song, cách nhau 30m; mỗi ống dài hơn 4km; đường kính 9,8m. Hầm có 2 làn xe, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc với tốc độ 80 km/h.


Việc hoàn thành và sớm đưa vào sử dụng hầm đường bộ qua đèo Cả không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông mà còn là cầu nối quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Khánh Hòa và Phú Yên.


Phát biểu tại lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và chính quyền địa phương 2 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa. Đồng thời nhấn mạnh, dự án đã triển khai toàn bộ các hạng mục đáp ứng tiến độ và yêu cầu chất lượng, kỹ thuật, đảm bảo thi công an toàn. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu nhà đầu tư và các bên liên quan tiếp tục thực hiện các công đoạn còn lại để dự án hoàn thành, đưa vào khai thác tháng 7-2017.


Có mặt tại đây, phóng viên Khánh Hòa online ghi lại một số hình ảnh buổi lễ.

 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi lễ
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi lễ

 

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ

 

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút thông hầm
Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút thông hầm

 

Toàn cảnh hai ống hầm đèo Cả song song với nhau
Toàn cảnh hai ống hầm đèo Cả song song với nhau

 

Hầm đèo cả đã được thông
Hầm đèo cả đã được thông

 

Niềm vui của những người thợ đào hầm
Niềm vui của những người thợ đào hầm

 

Một cây cầu trong dự án đã hoàn thành
Một cây cầu trong dự án đã hoàn thành

 

Lớp bê tông vỏ hầm đã thi công được một phần
Lớp bê tông vỏ hầm đã thi công được một phần

 


    THÀNH NAM