Góc ảnh
02:07, 01/07/2016

124 thí sinh vắng thi

Sáng 1-7, cùng với gần 900.000 thí sinh trên cả nước, các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2016 tại Khánh Hòa bước vào buổi thi đầu tiên với môn Toán (thi tự luận, thời gian làm bài 180 phút).

Sáng 1-7, cùng với gần 900.000 thí sinh (TS) trên cả nước, các TS tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2016 tại Khánh Hòa bước vào buổi thi đầu tiên với môn Toán (thi tự luận, thời gian làm bài 180 phút).


Tại cụm thi tỉnh, có 53 TS vắng thi, số TS dự thi là 3.383/3.436 TS đăng ký dự thi môn Toán (đạt tỷ lệ 98,5%). Tại cụm thi quốc gia, có 71 TS vắng thi, số TS dự thi là 8.321/8.392 TS đăng ký dự thi môn Toán (đạt tỷ lệ 99,15%). Đa số TS nhận định đề thi khó hơn năm ngoái.


Theo thông tin từ hội đồng thi cụm đại học, tại buổi thi đầu tiên, có một số TS khuyết tật đã được tạo điều kiện bố trí phòng thi ở tầng thấp; 1 TS bị tai nạn giao thông (gãy chân) cách đó 5 ngày được người nhà và các tình nguyện viên đưa vào phòng thi. Ngoài ra, hơn 700 suất cơm trưa miễn phí đã được chùa Bảo Quang và chùa Đại Phước hỗ trợ cho TS sau buổi thi môn Toán.


Buổi chiều, TS thi môn Ngoại ngữ (thi viết và trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút). Từ ngày 2 đến 4-7, TS dự thi các môn còn lại. Trong đó, môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự luận; các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm; đề thi môn Ngữ văn có 2 phần: đọc hiểu và làm văn.


Được biết, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, Khánh Hòa có 12.036 TS đăng ký dự thi, trong đó cụm đại học có 8.602 TS; cụm tỉnh có 3.434 TS. Trong số các môn tự chọn, môn Vật lý có số lượng TS đăng ký dự thi cao nhất với 6.795 TS. Tiếp đó là môn Hóa học: 5.523 TS; Địa lý: 3.761 TS; Sinh học: 2.142 TS. Môn Lịch sử có số TS đăng ký dự thi thấp nhất với 913 em.


Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Khánh Hòa online ghi lại sau buổi thi đầu tiên.

 

Từ sáng sớm, nhiều thí sinh đã có mặt tại các điểm thi.
Từ sáng sớm, nhiều thí sinh đã có mặt tại các điểm thi.

 

Phụ huynh đi theo động viên thí sinh trước giờ thi.
Phụ huynh đi theo động viên thí sinh trước giờ thi.

 

Trước giờ thi.
Trước giờ thi.

 

Tranh thủ xem lại kiến thức.
Tranh thủ xem lại kiến thức.

 

Chuẩn bị các vật dụng mang vào phòng thi.
Chuẩn bị các vật dụng mang vào phòng thi.

 

Trò chuyện trước giờ thi.
Trò chuyện trước giờ thi.

 

Giám thị ghi số báo danh. Phòng thi này có 1 thí sinh bị tai nạn giao thông trước đó.
Giám thị ghi số báo danh (phòng thi này có 1 thí sinh bị tai nạn giao thông trước đó).

 

Thí sinh vào phòng thi.
Thí sinh vào phòng thi.

 

Thí sinh nhận giấy thi và giấy nháp.
Thí sinh nhận giấy thi và giấy nháp.

 

Giám thị nhắc nhở thí sinh một số vấn đề cần lưu ý.
Giám thị nhắc nhở thí sinh một số vấn đề cần lưu ý.

 

Chưa hết giờ làm bài, một số thí sinh ra khỏi phòng thi sớm.
Chưa hết giờ làm bài, một số thí sinh ra khỏi phòng thi sớm.

 

Trao đổi về đề thi.
Trao đổi về đề thi.

 

Nhiều phụ huynh sốt ruột khi đã hết giờ mà chưa thấy con mình ra khỏi phòng thi.
Nhiều phụ huynh sốt ruột chờ con ở cổng trường.

 

Hàng trăm suất cơm miễn phí phục vụ thí sinh và người nhà.
Hàng trăm suất cơm miễn phí phục vụ thí sinh và người nhà.

 


K.D