Góc ảnh
06:11, 13/11/2015

Sơn Thái thiệt hại vì mưa lũ

Cơn mưa lớn đêm 11, rạng sáng 12-11 đã gây thiệt hại khá lớn trên địa bàn xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Đập tràn bị cuốn trôi, hệ thống cấp nước sinh hoạt bị hư hỏng nặng, nhiều khu sản xuất nông nghiệp bị chia cắt, sạt lở đất đã xuất hiện một số nơi…

Cơn mưa lớn đêm 11, rạng sáng 12-11 đã gây thiệt hại khá lớn trên địa bàn xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Đập tràn bị cuốn trôi, hệ thống cấp nước sinh hoạt bị hư hỏng nặng, nhiều khu sản xuất nông nghiệp bị chia cắt, sạt lở đất đã xuất hiện một số nơi…

 

Con suối Gia Lố tại Sơn Thái ngày thường êm đềm, nay vì mưa lớn trở nên hung dữ, lượng nước chảy qua quá lớn khiến cho cây cầu tràn bắc qua suối này có độ rộng chừng 4m đã bị cuốn trôi gần hết, chỉ còn sót lại khoảng 0,5m vừa đủ cho một người đi bộ băng qua.

 

Đập tràn bị cuốn trôi
Đập tràn bị cuốn trôi

 

Đây là con đường đi qua khu vực sản xuất Gia Ngóe của người dân 2 xã Sơn Thái và Liên Sang với diện tích sản xuất khoảng 400ha. Mưa lũ cuốn trôi cầu tràn này không chỉ khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn mà còn ẩn chứa nguy hiểm cao độ.

 

Người dân đi lại rất khó khăn
Người dân đi lại rất khó khăn

 

Hiện UBND xã Sơn Thái đã tiến hành rào chắn, cảnh báo người và phương tiên không qua lại khu vực này nhằm đảm bảo an toàn.

 

UBND xã buộc phải tạm cấm đường nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.
UBND xã buộc phải tạm cấm đường nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

 

Không chỉ bị cuốn trôi cầu tràn, xã Sơn Thái còn đối diện với tình trạng sạt lở đất dọc theo sông Tranh. Đây là khu vực có khá đông dân cư sống ven sông, ước tính có trên 140 hộ đang ở trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Ngay khu vực gần trung tâm xã, sạt lở đã xảy ra nhưng rất may không có thiệt hại về tài sản, tính mạng của người dân.

 

 

Sạt lở một số khu vực ven bờ sông Tranh đoạn chảy qua Sơn Thái
Sạt lở một số khu vực ven bờ sông Tranh đoạn chảy qua Sơn Thái

 

Còn công trình cấp nước xã Sơn Thái đã bị tê liệt hoàn toàn bởi hàng chục m3 đất đá đổ xuống làm đứt gãy đường ống dẫn nước tại Km 39+300 trên tuyến đường đèo Khánh Lê – Lâm Đồng. Ông Phan Hải Đăng – Trưởng Ban quản lý Công trình công cộng và môi trường huyện Khánh Vĩnh cho biết: “Sạt lở đất đã làm đứt 24m ống dẫn nước từ đầu nguồn về Nhà máy xử lý nước Sơn Thái, cuốn trôi 6 tấm đan đậy nắp cống thu nước, nhiều trụ đỡ ống nước bị gãy đổ... Toàn bộ hệ thống cấp nước sinh hoạt Sơn Thái có công suất 350m3/ngày đêm, cấp nước cho 320 hộ dân 2 thôn Giang Biên và Bố Lang đã bị tê liệt hoàn toàn. Chúng tôi đang nỗ lực khắc phục để sớm cấp nước sinh hoạt trở lại cho người dân”.

 

Công trình cấp nước bị tê liệt
Công trình cấp nước bị tê liệt

 

Là một địa phương nằm cực Tây của huyện Khánh Vĩnh, Sơn Thái có địa hình đồi dốc, nằm đầu nguồn sông suối nên mỗi mùa mưa lũ về thường phải đối diện với rất nhiều khó khăn.

 

Mực nước sông Tranh vẫn lớn và chảy mạnh
Mực nước sông Tranh vẫn lớn và chảy mạnh

 

Theo UBND huyện Khánh Vĩnh, toàn huyện đang tập trung tối đa nhân lực, vật lực ứng phó với thiên tai. Quán triệt đến từng thôn, xã tổ chức triển khai nghiêm túc các kế hoạch phòng chống lụt bão đã được xây dựng. bố trí người thường xuyên túc trực tại các vị trí xung yếu, có nguy cơ sạt lở, nước tràn... nhằm phản ứng kịp thời với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay.

 

Hồng Đăng - Thanh Long