10:10, 03/10/2017

Vào tù vì rủ nhau đi trộm sắt công trình

Nghe lời Trung, Loan và Đào cũng nhập hội, trong đêm chạy xe dọc đại lộ Nguyễn Tất Thành, thấy công trình xây dựng nào sơ hở là đột nhập trộm cắp.

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa bác kháng cáo của cả 3 bị cáo cùng trú Cam Phúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hòa. Như vậy, bị cáo Đào Toàn Trung (sinh năm – SN 1985) và Nguyễn Thị Loan (SN 1979) đều phải chấp hành 9 tháng tù, Nguyễn Thị Đào (SN 1975): 6 tháng tù, cùng về tội trộm cắp tài sản. Riêng bị cáo Loan còn bị tổng hợp với bản án 6 tháng tù treo trước đó cùng về tội này do phạm tội mới trong thời gian thử thách, buộc chấp hành hình phạt chung 15 tháng tù.
 
Khoảng 0 giờ ngày 30-12-2016, Trung gọi điện thoại rủ Loan và Đào đi trộm cắp sắt ở các công trình đang xây dựng dọc đại lộ Nguyễn Tất Thành, cả hai đồng ý. Cả ba chạy xe đến một công trình xây dựng thuộc phường Cam Nghĩa (Cam Ranh) thì dừng xe, vào lấy trộm 40 cây sắt, 1 xà beng và sắt vụn mang ra ngoài cất giấu.

 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa luận tội.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa luận tội.
 
Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, cả ba tiếp tục chạy xe đến khu vực công trình xây dựng thuộc xã Cam Hải Đông (Cam Lâm), vào lấy trộm máy cắt sắt, máy uốn kim loại có gắn môtơ.
 
Trung và Đào chở đồ trộm cắp về lại công trình xây dựng ở phường Cam Nghĩa để Loan chở số sắt đã lấy trộm lúc đầu về. Đến đoạn Quốc lộ 1A thuộc phường Cam Phúc Bắc thì cả ba bị công an phường phát hiện. Đào bỏ tang vật chạy tháo thân, còn Trung và Loan được đưa về công an phường làm việc và đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
 
Kết quả định giá cho thấy, tổng giá trị tài sản mà các bị cáo trộm tại công trình xây dựng ở Cam Hải Đông là hơn 2,3 triệu đồng. Riêng vụ trộm cắp ở phường Cam Nghĩa, hiện công an đang điều tra.
 
Cấp phúc thẩm nhận định, ngoài vụ án ở Cam Hải Đông, các bị cáo còn tiếp tục thực hiện vụ án ở Cam Nghĩa và hiện vụ án đang được điều tra, do đó, cần thiết phải cách ly các bị cáo một thời gian khỏi xã hội. Ngoài ra, cấp sơ thẩm cũng đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, tại phiên tòa không có tình tiết giảm nhẹ mới.
N.V