11:06, 09/06/2017

Mượn tài sản xong đem cầm

Chiều 9-6, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà tuyên chấp nhận kháng cáo của người bị hại và bị cáo Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 1984, trú Vĩnh Hiệp, Nha Trang), giảm 6 tháng tù cho bị cáo. Như vậy, bị cáo Đạt chỉ phải chấp hành 2 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
 

Chiều 9-6, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà tuyên chấp nhận kháng cáo của người bị hại và bị cáo Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 1984, trú Vĩnh Hiệp, Nha Trang), giảm 6 tháng tù cho bị cáo. Như vậy, bị cáo Đạt chỉ phải chấp hành 2 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
 
Đạt vốn là nhân viên kỹ thuật tại một công ty và được giao sử dụng 1 máy tính xách tay. Ngày 21-9-2016, do thiếu tiền tiêu xài, Đạt đã mang máy tính này đi cầm thế lấy 4,2 triệu đồng.
 
Ngày 25-9-2016, sau khi gặp gỡ bàn công việc tại một quán cà phê vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ - Bà Triệu, Đạt đã mượn xe và giấy tờ xe của anh Trần Thanh Tùng đi công chuyện. Đạt đi đến Bến xe phía Bắc gọi điện thoại cho bạn để mượn tiền nhưng không được nên nảy sinh ý định chiếm đoạt xe. Đạt mang xe đi cầm thế và nói dối mới mua xe nên chưa kịp sang tên giấy tờ xe. 9 triệu đồng cầm thế được,  Đạt dùng trả nợ.
 
Cùng ngày, Đạt lại mượn xe máy của anh Nguyễn Quốc Hiền đi công chuyện và được anh Hiền cho biết đang để giấy tờ trong cốp xe. Sau một hồi đi lòng vòng mượn tiền bạn bè không được, Đạt nảy sinh ý định chiếm đoạt. Đạt mang xe đi cầm thế và tiếp tục nói dối mới mua xe, chưa kịp sang tên giấy tờ. 
 
Tổng giá trị tài sản Đạt chiếm đoạt trị giá gần 54 triệu đồng. 
 
Hội đồng xét xử nhận định, tài sản bị cáo chiếm đoạt đã được trả lại cho người bị hại, bị cáo đã bồi thường toàn bộ thiệt hại cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, tất cả người bị hại đều có đơn xin bãi nại cho bị cáo, ngoài ra, sau phiên toà sơ thẩm, 2 người bị hại tiếp tục kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên có cơ sở xem xét giảm án.
 
N.V