10:04, 23/04/2017

Lợi dụng chủ tài sản chụp ảnh để trộm cắp

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang vừa tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Tuấn (sinh năm 1981, trú phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang) 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang vừa tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Tuấn (sinh năm 1981, trú phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang) 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.


Khoảng 12 giờ ngày 21-11-2016, Tuấn đi xe máy đến khu vực Quảng trường 2-4 để tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Thấy hai du khách nước ngoài đang đứng chụp ảnh, túi xách để dưới đất, Tuấn lấy trộm và lên xe tẩu thoát. Tuấn lục túi lấy điện thoại, ngoại tệ, còn lại giấy tờ và túi xách vứt bỏ. Qua truy xét, công an đã đưa Tuấn về làm việc và Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội. Tổng trị giá tài sản Tuấn trộm cắp được định giá gần 4,4 triệu đồng.


Bị cáo có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy.


N.V