10:11, 20/11/2016

Nhóm "ăn đêm" lãnh án

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án 2 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thái Trọng (sinh năm 1993, trú phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang). Đồng thời, tòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm 1 năm 6 tháng tù ....

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án 2 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thái Trọng (sinh năm 1993, trú phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang). Đồng thời, tòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm 1 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Trần Long (sinh năm 1991, trú phường Vạn Thạnh, Nha Trang) có hiệu lực pháp luật do bị cáo Long tự nguyện rút kháng cáo. Hai bị cáo này cùng phạm tội trộm cắp tài sản.


Khoảng 1 giờ ngày 18-12-2015, tại một quán cà phê trên đường Tô Hiến Thành, Nha Trang, Long rủ Trần Minh Nhật (đã bị xét xử, không kháng cáo), Trọng và Nguyễn Phạm Hoài Phát (đang bị truy nã) trộm cắp 1 bộ máy vi tính, sau đó tiếp tục đến một quán khác trên đường Lê Quý Đôn, Nha Trang trộm máy tính, máy chỉnh nhạc, máy nghe nhạc và ghita thùng. Tổng trị giá tài sản trộm cắp gần 12 triệu đồng.


Trước đó, đêm 11-12-2015, tại quán bán trái cây trên đường Ngô Gia Tự, Nha Trang, cả nhóm trộm 1 điện thoại di động. Khoảng 2 giờ ngày 17-12-2015, nhóm này trộm 1 điện thoại di động tại một quán trên đường Phạm Văn Đồng, sau đó trộm điện thoại di động, máy tính tại một quán khác ở Vĩnh Điềm Trung. Tổng trị giá chiếm đoạt của 2 vụ này hơn 6 triệu đồng.


Long từng bị đưa vào cơ sở giáo dục vì có hành vi gây rối trật tự công cộng và trộm cắp. Trọng có 2 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản.


N.V