08:05, 07/05/2013

Án tù cho kẻ thấy sơ hở là trộm

Vừa qua, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Võ Thị Cẩm Giang (sinh năm 1993, trú Xương Huân, Nha Trang) 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản theo Điều 138 Bộ luật Hình sự; bị cáo Hồ Tuyết Mộng (sinh năm 1981, trú thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo Điều 205 Bộ luật Hình sự.

Vừa qua, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Võ Thị Cẩm Giang (sinh năm 1993, trú Xương Huân, Nha Trang) 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản theo Điều 138 Bộ luật Hình sự; bị cáo Hồ Tuyết Mộng (sinh năm 1981, trú thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo Điều 205 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Võ Thị Cẩm Giang (trái) và Hồ Tuyết Mộng.


Khoảng 18 giờ ngày 17-4-2011, một người dân đến nhà Mộng để lấy quần áo do Mộng may. Khi người này đi vào phòng thử đồ và để ví trên bàn, Giang (ở cùng nhà, gọi Mộng bằng mợ) đã lén mở ví, lấy trộm của người này 2.000 USD và 1,8 triệu đồng, quy đổi ra tiền Việt Nam, tổng số là gần 44 triệu đồng. Sau khi trộm cắp, Giang giữ lại 1,8 triệu đồng, còn 2.000 USD đưa cho Mộng cất giữ. Mộng biết số tiền này là do Giang trộm cắp mà có nhưng vẫn lấy 1.600 USD để tiêu xài và trả nợ, còn 400 USD đưa lại cho Giang.


Giang và Mộng đã trả lại cho người bị hại 2.000 USD và 500 nghìn đồng và được người này có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.


T.M