01:02, 20/02/2013

Sức mua chậm, giá vẫn cao

Sau Tết, sức mua trên thị trường giảm mạnh, tuy giá một số mặt hàng đã “hạ nhiệt” nhưng  vẫn ở mức cao.

Sau Tết, sức mua trên thị trường giảm mạnh, tuy giá một số mặt hàng đã “hạ nhiệt” nhưng  vẫn ở mức cao.

Giá giảm nhưng vẫn còn cao

Chỉ nghỉ mùng 1 Tết, từ mùng 2, mùng 3 Tết, một số tiểu thương tại các chợ đầu mối như: chợ Đầm, chợ Xóm Mới (TP. Nha Trang)... đã kinh doanh trở lại. Theo ghi nhận của chúng tôi, dịp Tết vừa qua, sức mua tại các chợ tăng gấp đôi so với ngày thường, tuy nhiên vẫn thấp hơn so với năm trước. Ông Nguyễn Văn Hội - Phó Ban quản lý chợ Đầm cho biết: “Năm nay, người dân sắm Tết muộn, sức mua chỉ tăng mạnh từ ngày 27 đến 29 Tết, tập trung vào các mặt hàng thực phẩm, bánh kẹo..., thế nhưng vẫn thấp hơn khoảng 30 - 40% so với Tết năm ngoái. Giá một số mặt hàng tăng từ 5 đến 15% so với ngày thường nhưng không có tình trạng tăng giá đột biến hay khan hiếm hàng do nguồn cung hàng hóa dồi dào, chủng loại đa dạng”.

Tuy giá thủy, hải sản tại chợ Đầm (Nha Trang) đã “hạ nhiệt” nhưng vẫn còn ở mức cao.
Tuy giá thủy, hải sản tại chợ Đầm (Nha Trang) đã “hạ nhiệt” nhưng vẫn còn ở mức cao.

Hiện nay, tại các chợ, khoảng 80 - 90% tiểu thương đã kinh doanh trở lại. Sức mua giảm mạnh so với dịp Tết và chỉ tập trung chủ yếu ở các mặt hàng thực phẩm như: thịt, cá, rau, củ... Sáng 19-2, bà Đặng Thị Thu (phường Vạn Thạnh, Nha Trang) đi chợ về cho biết, giá một số mặt hàng đã giảm đáng kể. Chẳng hạn: mùng 3, mùng 4 Tết, giá tôm sú 350.000 - 400.000 đồng/kg thì nay giảm còn 300.000 đồng/kg; cá thu từ 250.000 đến 300.000 đồng/kg đã giảm còn 170.000 đồng/kg... Giá các loại thịt giảm khoảng 10.000 - 15.000 đồng/kg... “Nhìn chung, giá thực phẩm có giảm nhưng vẫn còn cao hơn ngày thường khoảng 5 - 10%”, bà Thu nhận xét.

Ông Nguyễn Bé - Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, trong dịp Tết, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tài chính chủ trì tiến hành kiểm tra 6 doanh nghiệp tham gia chương trình bán hàng bình ổn giá phục vụ Tết Nguyên đán (được UBND tỉnh tạm ứng 35,6 tỷ đồng vốn ngân sách không thu phí). Nhìn chung, các đơn vị thực hiện bình ổn giá tương đối tốt, có treo băng rôn tuyên truyền, niêm yết giá và bán theo giá đăng ký bình ổn, góp phần hạn chế tình trạng tiểu thương tích trữ hàng, tăng giá vô lý. Riêng Trung tâm Dịch vụ - Thương mại Khánh Vĩnh chưa thực hiện tốt cam kết bình ổn giá: không treo băng rôn tại 7 cửa hàng, giá một số mặt hàng bằng với giá thị trường, chưa nhập đủ hàng…; Trung tâm Dịch vụ - Thương mại Khánh Sơn chưa niêm yết riêng biệt các mặt hàng bình ổn và không bình ổn. Đoàn kiểm tra đã đề nghị các đơn vị thực hiện đúng các cam kết bình ổn giá, nhập bổ sung hàng hóa.

Trong khi đó, các mặt hàng thực phẩm khô vẫn giữ giá cao như: mộc nhĩ 140.000 đồng/kg (tăng 40.000 đồng/kg so với trước Tết); nấm hương 300.000 đồng/kg (tăng 80.000 - 100.000 đồng/kg) ; tôm khô, mực khô 400.000 - 600.000 đồng/kg (tăng 20.000 - 50.000 đồng/kg). Bà Phạm Thu Cúc - tiểu thương chợ Xóm Mới (Nha Trang) cho biết: “Năm nào cũng vậy, giá cao đến hết tháng Giêng mới giảm”.

Sau khi tăng mạnh vào các ngày Tết, hiện nay, giá các loại trái cây đã “hạ nhiệt”. Điển hình như: mãng cầu có thời điểm lên tới 100.000 đồng/kg, hiện nay còn 60.000 - 70.000 đồng/kg; xoài cát Hòa Lộc từ 70.000 đồng/kg giảm còn 45.000 đồng/kg... Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao hơn 10 - 20% so với ngày thường. Theo thông lệ hàng năm, sau ngày rằm tháng Giêng, giá trái cây mới có xu hướng giảm. Riêng giá mặt hàng rau, củ ổn định hơn so với năm ngoái do thời tiết thuận lợi, nguồn rau dồi dào. Một số mặt hàng “ăn theo” dịp Tết cũng đã giảm giá như: cà chua từ 12.000 đồng/kg giảm còn 8.000 đồng/kg; đậu cô ve 10.000 - 15.000 đồng/kg giảm còn 8.000 đồng/kg...

Hiện nay, riêng mặt hàng bia vẫn ở mức cao: Bia Heineken 400.000 đồng/thùng (dịp Tết, có nơi bán 420.000 - 450.000 đồng/thùng), bia Tiger 305.000 đồng/thùng, bia 333 220.000 đồng/thùng... Giá rượu, nước giải khát vẫn cao hơn trước từ 5.000 đến 15.000 đồng/chai hoặc thùng. Ông Phạm Văn Tùng - kinh doanh tại cửa hiệu Ngọc Oanh (đường Lê Hồng Phong, Nha Trang) lý giải, do thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia, rượu tăng 5% nên giá mặt hàng được điều chỉnh tăng lên.

Dịp Tết, các siêu thị đạt doanh số cao

Các Siêu thị: Citimart Nha Trang, Metro Nha Trang, Co.opmart Cam Ranh, hệ thống Siêu thị Maximark đóng cửa từ ngày 29 Tết, sau đó lần lượt mở cửa trở lại vào mùng 2, mùng 3, mùng 4 và mùng 8 Tết. Sức tiêu thụ hàng hóa tại các đơn vị này tăng khoảng 20% so với Tết năm ngoái, gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. Theo đánh giá của Phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương, nguồn hàng được các đơn vị chủ động chuẩn bị khá tốt trước, trong và sau Tết, đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu mua sắm của người dân. Tại các siêu thị không xảy ra tình trạng giá “té nước theo mưa” như ở chợ lẻ. Ông Phạm Hoàng Hưng - Giám đốc Siêu thị Co.opmart Cam Ranh cho biết: “Nhìn chung, giá các mặt hàng ổn định. Hiện nay, siêu thị vẫn đang thực hiện chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, đồng thời triển khai thêm các chương trình khuyến mãi mới”.

Do sức mua cao nên các siêu thị đạt doanh số bán hàng tăng hơn so với trước. Trong dịp Tết năm nay (tính từ đầu tháng Chạp), tổng doanh số của hệ thống Siêu thị Maximark trên địa bàn tỉnh đạt 40 tỷ đồng (riêng doanh thu bán hàng bình ổn là 20,8 tỷ đồng); Siêu thị Metro Nha Trang đạt 63 tỷ đồng; Siêu thị Co.opmart Cam Ranh 19 tỷ đồng; Siêu thị Citimart 12 tỷ đồng. Ngoài ra, một số đơn vị kinh doanh đăng ký bình ổn giá cũng đạt doanh số cao trong đợt Tết này như: Chi nhánh Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung bộ tại Khánh Hòa đạt hơn 1,6 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa sản xuất, dự trữ 339 tấn đường, bán ra thị trường 96 tấn với tổng trị giá 1,7 tỷ đồng…

ANH THÁI