09:06, 15/06/2018

Tập huấn trồng thâm canh tỏi và đậu phụng

Ngày 15-6, Trung tâm học tập cộng đồng, Hội Nông dân, Hội Khuyến nông xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh phối hợp tổ chức tuyên truyền chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất cho hơn 50 người dân trồng tỏi và đậu phụng trên địa bàn.

Ngày 15-6, Trung tâm học tập cộng đồng, Hội Nông dân, Hội Khuyến nông xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh phối hợp tổ chức tuyên truyền chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất cho hơn 50 người dân trồng tỏi và đậu phụng trên địa bàn.


Cán bộ khuyến nông huyện Vạn Ninh phổ biến kỹ thuật trồng thâm canh cây tỏi, cây đậu phụng trên cùng diện tích đất, bao gồm các khâu: làm đất, xuống giống, cách chăm sóc và phòng trừ các loại sâu bệnh cơ bản đối với 2 loại cây trồng này.


Được biết hiện nay, xã Vạn Hưng có hơn 150ha trồng tỏi và đậu phụng, trong đó chủ yếu là đất đồi bạc màu được cải tạo. Với hình thức trồng thâm canh luân phiên cây tỏi và cây đậu phụng, mô hình này có hiệu kinh tế quả cao so với các cây trồng truyền thống khác như: mía, ớt.


DƯƠNG ANH