11:04, 09/04/2018

Cho vay vốn khôi phục sản xuất sau bão

Những tháng đầu năm 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội đã ưu tiên nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay vốn mới, tái sản xuất khắc phục hậu quả cơn bão số 12 năm 2017, nhất là ở những địa bàn bị thiệt hại nặng.

Những tháng đầu năm 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã ưu tiên nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay vốn mới, tái sản xuất khắc phục hậu quả cơn bão số 12 năm 2017, nhất là ở những địa bàn bị thiệt hại nặng.


Vạn Ninh là địa phương bị thiệt hại nặng do bão, nhất là trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Vì thế sau bão, người dân rất cần vốn để khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, sau bão, tài sản thế chấp không còn để có thể dễ dàng vay vốn từ các NH thương mại, chính vì thế, nguồn vốn tín dụng chính sách tuy không lớn nhưng đã hỗ trợ phần nào cho người dân khắc phục khó khăn ban đầu. Từ nguồn vốn trung ương chuyển về đợt 1, huyện Vạn Ninh được phân bổ hơn 31,5 tỷ đồng, tập trung ưu tiên cho vay đối với những hộ bị thiệt hại do cơn bão số 12 để khôi phục sản xuất. Trong đó, riêng nhu cầu vốn vay khôi khục nuôi trồng thủy sản sau cơn bão là 6 tỷ đồng.

 

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân vốn vay cho người dân xã Vạn Thắng, Vạn Ninh.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân vốn vay cho người dân xã Vạn Thắng, Vạn Ninh.


Gia đình ông Nguyễn Văn Bảy (xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh) vốn là hộ nuôi tôm lớn tại địa phương, nhưng cơn bão số 12 đã làm gia đình ông thiệt hại gần 10 tỷ đồng. Như nhiều hộ nuôi khác, gia đình ông vẫn đang gom góp để làm lại từ đầu. Hiện nay, gia đình mới thả giống được một phần nhỏ so với trước đây, có lúc đến 30.000 con. Chi phí làm bè, mua giống một phần từ các thành viên trong gia đình, một phần vay theo chương trình giải quyết việc làm của NHCSXH. Ông Bảy cho biết, gia đình vay NHCSXH 40 triệu đồng để mua một số tôm giống tiếp tục thả nuôi. Tuy nguồn vốn vay không đáng kể so với nhu cầu nhưng đã góp phần giúp gia đình ông trong giai đoạn khó khăn này. Ông Nguyễn Văn Thành (xã Vạn Hưng) cho biết, gia đình ông trắng tay sau bão và còn khoản nợ mấy chục triệu đồng chưa trả được. Tuy vớt lại được mấy ô lồng nhưng lại hết vốn thả giống, vì vậy, gia đình cũng muốn được vay vốn NHCSXH.


Theo đại diện Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Vạn Ninh, trong số vốn hơn 31,5 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương, NH dành khoảng 20% tập trung cho vay khôi phục sản xuất đối với các hộ bị thiệt hại trong cơn bão số 12. Tuy nhiên, số vốn này còn quá ít so với nhu cầu thực tế của người dân. Đó là chưa kể nhiều hộ còn vướng số nợ cũ chưa trả được, phải chờ xem xét, giải quyết để được vay mới. Bên cạnh đó, NH cũng khẩn trương rà soát, xử lý nợ rủi ro đối với những hộ bị thiệt hại. Tại Vạn Ninh, NHCSXH đã xử lý khoản nợ bị thiệt hại 1,2 tỷ đồng cho 62 hộ; đồng thời cho vay mới hơn 50 hộ để bổ sung nguồn vốn phục hồi sản xuất. Vướng mắc hiện nay là phần lớn hộ vay vốn khôi phục sản xuất không thuộc diện hộ nghèo, chỉ được vay theo chương trình giải quyết việc làm.


Theo ông Nguyễn Thành Long - Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Vạn Ninh, đối với những hộ bị thiệt hại thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo thì khi xảy ra thiệt hại, NH sẽ xử lý nợ, khoanh nợ từ 3 đến 5 năm; đồng thời, cho vay bổ sung với mức tối đa 50 triệu đồng/hộ, không kể dư nợ bị thiệt hại. Còn đối với chương trình cho vay giải quyết việc làm, nguồn vốn xin đợt 1 năm 2018 được giao 6 tỷ đồng, so với nhu cầu từ đầu năm các xã đưa lên 45 tỷ đồng thì mới chỉ đáp ứng được khoảng 12%. Do đó, NH sẽ kiến nghị cấp trên tiếp tục bổ sung nguồn vốn cho vay.


Trong quý I/2018, ngân sách địa phương chuyển vốn cho NHCSXH tỉnh 15,7 tỷ đồng để cho vay giải quyết việc làm; Trung ương chuyển vốn đợt 1 năm 2018 221,8 tỷ đồng cho NHCSXH tỉnh để đáp ứng nhu cầu vốn mới, tái sản xuất khắc phục hậu quả do cơn bão số 12 gây ra và nâng mức cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Đến ngày 31-3, NHCSXH tỉnh đã giải ngân 75% số vốn nhận từ Trung ương và sẽ hoàn thành giải ngân trong tháng 4.


NAM DU