10:02, 08/02/2023

Dự kiến tổ chức hội thảo khoa học "Khánh Hòa 370 năm xây dựng và phát triển" vào ngày 31-3

Chiều 8-2, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban tổ chức hội thảo khoa học "Khánh Hòa 370 năm xây dựng và phát triển (1653 - 2023)". Cùng dự họp có ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều 8-2, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban tổ chức hội thảo khoa học “Khánh Hòa 370 năm xây dựng và phát triển (1653 - 2023)”. Cùng dự họp có ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu kết luận.
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu kết luận.

Tại cuộc họp, đại diện Ban tổ chức đã báo cáo sơ lược về kế hoạch tổ chức hội thảo, thời gian dự kiến vào ngày 31-3. Dự kiến, hội thảo sẽ có 28 đề tài tham luận về 3 chủ đề: Kinh tế, văn hóa - xã hội (15 tham luận); quốc phòng, an ninh và Trường Sa (8 tham luận); thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (5 tham luận). Trong đó, sẽ chọn từ 12 đến 16 tham luận để trình bày tại hội thảo. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là đơn vị trực tiếp chủ trì điều hành việc triển khai, thực hiện kế hoạch và một số hoạt động xung quanh hội thảo…


Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Toàn thống nhất với nội dung tổng thể của kế hoạch, về tên gọi, thời gian và địa điểm tổ chức. Ông đề nghị Ban tổ chức tiếp nhận các góp ý để hoàn thiện kế hoạch; có nội dung chương trình và kịch bản cụ thể. Ông lưu ý, nội dung các tham luận phải thể hiện được khát vọng phát triển của tỉnh; có thêm nội dung hợp tác đối ngoại; kêu gọi thêm các nhà khoa học có tâm huyết tham gia. Ban tổ chức nên tính toán lại kết cấu các chủ đề; các bài tham luận trình bày tại hội thảo phải sắp xếp liên kết, hài hòa, có sự đan xen giữa quá khứ, hiện tại và tương lai…


C.Đan