12:12, 07/12/2022

TP. Nha Trang triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2023

Ngày 7-12, UBND TP. Nha Trang tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Ngày 7-12, UBND TP. Nha Trang tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Lãnh đạo thành phố trao giấy khen cho các tập thể.
Lãnh đạo thành phố trao giấy khen cho các tập thể.

Năm 2022, thành phố đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đạt được nhiều kết quả cao trên tất cả các mặt công tác. Nổi bật là tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang thành phố đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,26% so với dân số; xây dựng các đơn vị dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu; giao quân đạt 100% chỉ tiêu; chỉ đạo diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cho 10 xã, phường theo đúng kế hoạch. Công tác tập huấn, huấn luyện, diễn tập, hội thi hội thao đạt kết quả tốt.

Lãnh đạo Ban CHQS thành phố trao giấy khen cho các cá nhân.
Lãnh đạo Ban CHQS thành phố trao giấy khen cho các cá nhân.

Năm 2023, lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, các đợt thi đua đột kích; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nắm chắc địa bàn; chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự thành phố năm 2023 và diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 7 xã, phường; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; phấn đấu xây dựng 100% đầu mối đơn vị dự bị động viên, sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 97% trở lên, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 85% trở lên, đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 11,2% trở lên, huấn luyện kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 95% trở lên. Trước mắt, chỉ đạo triển khai chặt chẽ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Dịp này, UBND thành phố tặng giấy khen cho 30 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022.

THẾ ANH