09:04, 15/04/2021

Những kênh tuyên truyền hiệu quả

Tháng 10-2020, chuyên mục Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên Báo Khánh Hòa bước sang năm thứ 10. Cùng với đó, Bản tin Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng tròn 15 năm. Đây là những kênh thông tin, tuyên truyền hiệu quả nhất cho phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh.

Tháng 10-2020, chuyên mục Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên Báo Khánh Hòa bước sang năm thứ 10. Cùng với đó, Bản tin Toàn dân bảo vệ ANTQ cũng tròn 15 năm. Đây là những kênh thông tin, tuyên truyền hiệu quả nhất cho phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phong trào


Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an quan tâm chỉ đạo. Đặc biệt là sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521 ngày 13-6-2005 về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” và Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 09 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; Bộ Công an cũng ban hành nhiều thông tư, chỉ thị chỉ đạo phong trào.

Ở Khánh Hòa, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thu được nhiều kết quả quan trọng. Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh đã kịp thời chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ toàn tỉnh hiệu quả hơn, góp phần phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm; phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội khác… bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Những năm qua, toàn tỉnh có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, nhân rộng, lan tỏa ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; nhiều tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm, ý thức trách nhiệm trong công tác tham gia giữ gìn ANTT được Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Đặc biệt, nhận thức, tư tưởng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ được nâng cao một bước, đã góp phần kéo giảm tội phạm, tệ nạn, làm thất bại những âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch, phản cách mạng.

 

Đại tá Đào Xuân Lân - Giám đốc Công an tỉnh
Đại tá Đào Xuân Lân - Giám đốc Công an tỉnh


 

Xác định báo chí luôn có vai trò quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền đẩy mạnh phong trào, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã kịp thời tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh lần lượt ra mắt Bản tin Toàn dân bảo vệ ANTQ (tháng 3-2005) và chuyên mục Toàn dân bảo vệ ANTQ (tháng 10-2010 trên Báo Khánh Hòa).

 

Chuyên mục Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  trên Báo Khánh Hòa.

Chuyên mục Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên Báo Khánh Hòa.


 

Phát triển Bản tin Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc


Bản tin Tuyên truyền phòng, chống tội phạm được Sở Văn hóa - Thông tin cấp Giấy phép xuất bản số 16 ngày 11-3-2005. Bản tin được xuất bản hàng quý, số lượng 1.000 bản, được phát hành đến tận các xã, phường, thị trấn, khu dân cư, thôn bản, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh. Từ ngày 19-8-2013, Bản tin Tuyên truyền phòng, chống tội phạm được đổi tên thành Bản tin Toàn dân bảo vệ ANTQ và duy trì tên gọi này đến nay. Để thực hiện bản tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh phân công Thượng tá Trần Quang Họa - Phó Giám đốc (nghỉ hưu năm 2017 với cấp hàm Thiếu tướng, nguyên Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) là người chịu trách nhiệm xuất bản ấn phẩm và ban hành Quyết định thành lập Ban Biên tập bản tin. Từ đó đến nay, lần lượt các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh các thời kỳ tiếp tục được phân công phụ trách bản tin: Thiếu tướng Trần Ngọc Khánh - Giám đốc (nay là Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội), Đại tá Nguyễn Khắc Cường - Giám đốc (nay là Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an), Đại tá Đào Xuân Lân - Giám đốc.

 

1

Bản tin Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.


15 năm qua, Bản tin Toàn dân bảo vệ ANTQ đã phát hành 60 số, với 60.000 bản, đăng tải hơn 1.500 bài viết và hàng trăm tin tuyên truyền, phản ánh công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Bên cạnh tuyên truyền về công tác xây dựng phong trào, bản tin còn góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT.


Phối hợp thực hiện chuyên mục Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc


Ngày 10-10-2010, lãnh đạo Công an tỉnh và Báo Khánh Hòa ký văn bản thống nhất phối hợp thực hiện chuyên mục Toàn dân bảo vệ ANTQ trên Báo Khánh Hòa. Ngày 30-10-2010, chuyên mục chính thức ra mắt bạn đọc. Kể từ đó, chuyên mục thực hiện đều đặn định kỳ hàng tháng, phản ánh toàn diện nội dung, kết quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.


Qua 10 năm phối hợp thực hiện, chuyên mục Toàn dân bảo vệ ANTQ, đã có hơn 400 bài và hàng trăm tin về công tác xây dựng phong trào được đăng tải trên Báo Khánh Hòa. Qua đó, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, hướng dẫn phong trào của Bộ Công an, của UBND tỉnh, của ban chỉ đạo phong trào các cấp được tuyên truyền đến nhân dân. Chuyên mục đã phản ánh các hoạt động phong trào từ cơ sở; kịp thời giới thiệu, tuyên truyền, biểu dương những mô hình hay, cách làm tốt, nhiều tấm gương điển hình trong công tác xây dựng phong trào, trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giúp phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ có sức lan tỏa mạnh mẽ.


Hiệu quả từ phong trào


15 năm qua, cùng với các biện pháp đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, kênh tuyên truyền Bản tin Toàn dân bảo vệ ANTQ và chuyên mục Toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần không nhỏ vào kết quả, thành tích công tác xây dựng phong trào toàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 146 ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp; 40 ban bảo vệ dân phố với 453 tổ và 1.964 thành viên; 287 ban, tổ, đội bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp với 2.948 thành viên; 88 đội thanh niên xung kích an ninh với 744 thành viên; 575 tổ hòa giải với 2.949 thành viên… Toàn tỉnh đã xây dựng được 259 mô hình thực hiện tốt phong trào, trong đó có nhiều điểm sáng, gương sáng theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ cơ sở, có tính xã hội hóa cao, được triển khai thực hiện ở hầu hết các địa phương trong tỉnh, được nhân dân tham gia tích cực và đem lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu là các mô hình: “Đội xe thồ tự quản”, “Thắp sáng niềm tin”, “Gương sáng”, “Tuần tra nhân dân”, “Tổ tự quản nuôi trồng thủy sản”, “Câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội”, “Dòng họ không có người phạm tội và tệ nạn xã hội”, “Đoàn kết, chung lòng xây dựng quê hương”, “Xóm đạo bình yên”, “Camera an ninh”…


Giai đoạn 2015 - 2020, từ phong trào đã cung cấp cho cơ quan chức năng 5.599 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, hỗ trợ công an kịp thời phát hiện, xử lý 2.355 vụ phạm pháp hình sự, thu giữ 1.174 vũ khí, vật liệu nổ, hung khí các loại; vận động 148 đối tượng đang bị truy nã ra đầu thú; tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa 1.472 lượt đối tượng vi phạm pháp luật, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.


Những năm qua, nhờ các kênh tuyên truyền hiệu quả nói trên đã góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao một bước hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.


Đại tá Đào Xuân Lân - Giám đốc Công an tỉnh