10:07, 23/07/2018

Nhiều hoạt động tri ân người có công

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tri ân người có công (NCC) với cách mạng trong dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947-27-7-2018). Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Danh - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết...

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tri ân người có công (NCC) với cách mạng trong dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947-27-7-2018). Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Danh - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết:


Năm nay, UBND tỉnh sẽ tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 35 bà mẹ, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 4 liệt sĩ. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh và các địa phương sẽ tổ chức lễ đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm trong tỉnh. Các vị lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ trực tiếp đến thăm, tặng quà cho các đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ điều trị, điều dưỡng thương binh, bệnh binh và 80 gia đình chính sách tiêu biểu trong tỉnh. Cùng với đó, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức trao quà của Chủ tịch nước và của tỉnh, địa phương cho các đối tượng người có công. Tổng kinh phí tặng quà của Chủ tịch nước và của tỉnh khoảng 5 tỷ đồng.

 


Bên cạnh đó, tỉnh còn tổ chức 2 đoàn đưa 70 người có công tiêu biểu đi tham quan Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía bắc; tổ chức đoàn người có công tiêu biểu dự Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; hỗ trợ 780 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh để xây mới và sửa chữa 29 căn nhà tình nghĩa cho NCC; Công ty Cổ phần tập đoàn Phúc Sơn cũng hỗ trợ xây mới 100 căn nhà tình nghĩa cho NCC với tổng kinh phí 5 tỷ đồng. Đồng thời, triển khai kế hoạch tôn tạo, sửa chữa, nâng cấp mộ, khuôn viên các nghĩa trang liệt sĩ. Đoàn thanh niên phối hợp với các địa phương tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức các đợt khám bệnh, phát thuốc, thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách; tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ. Ngoài ra, các cơ quan, doanh nghiệp cũng sẽ có những hoạt động thăm tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa cho NCC, gia đình liệt sĩ; nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng…


- Để các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ được tổ chức trang trọng, rộng khắp, các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương cần phải làm gì, thưa ông?


- Các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCC với cách mạng; tuyên truyền về những tấm gương NCC tiêu biểu, đơn vị làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Đồng thời, phải bám sát kế hoạch của UBND tỉnh để triển khai các hoạt động kịp thời, trang trọng; tùy vào tình hình thực tế địa phương, tổ chức những hoạt động ý nghĩa, tri ân NCC. Đặc biệt, phải thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với NCC, thương binh, gia đình liệt sĩ. Vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tích cực tham gia phong trào “Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và NCC với cách mạng” bằng những việc làm cụ thể như: ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; nhận đỡ đầu, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, con liệt sĩ, con thương bệnh binh; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm. Bên cạnh đó, tập trung rà soát, giải quyết nhanh gọn các thủ tục, hồ sơ, chính sách cho NCC… 


- Xin cảm ơn ông!


VĂN GIANG (Thực hiện)