10:10, 19/10/2016

Nhiều hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức trọng thể các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 - 23-10-2016)...

Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức trọng thể các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 - 23-10-2016) - con đường huyền thoại về sự mưu trí, dũng cảm, kiên cường của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng. Ông Hồ Văn Mừng nhấn mạnh:


- Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu, rộng đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử, truyền thống anh hùng của quân và dân ta; lịch sử, truyền thống anh hùng của Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong đó, có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của tuyến vận tải quân sự chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển. Đồng thời tôn vinh và tri ân những hy sinh, đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các địa phương tham gia trực tiếp bảo vệ, tiếp nhận, vận chuyển vũ khí, trang bị từ đoàn tàu không số.


- Xin ông cho biết những hoạt động chính kỷ niệm sự kiện này?


- Kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần sâu, rộng trong các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị với nhiều hoạt động. Ngày 21-10, tại xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức trọng thể lễ dâng hương, dâng hoa để tri ân những liệt sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc nói chung và các anh hùng liệt sĩ trên tàu C235 nói riêng hy sinh tại vùng biển xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa. Hôm nay (20-10), tỉnh sẽ tổ chức lễ khánh thành khu lưu niệm di tích lịch sử tàu C235 (đường Hồ Chí Minh trên biển); đồng thời, tổ chức lễ bàn giao 3 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của xã Ninh Vân. Tỉnh đoàn tổ chức khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” dài 2km, tặng nhà nhân ái cho thanh niên xã Ninh Vân. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho người dân xã Ninh Vân. Ngoài ra, còn có các hoạt động giao lưu thể thao, biểu diễn văn nghệ.


Trong dịp kỷ niệm, tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình các cán bộ, chiến sĩ đoàn tàu không số, lực lượng tại bến đón tàu và thân nhân các đồng chí đã từ trần của đoàn tàu không số, lực lượng tại bến đang sinh sống tại Khánh Hòa. Các cơ quan báo chí xây dựng và thực hiện các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đậm nét về sự anh dũng, quả cảm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung và cán bộ, thủy thủ tàu C235 nói riêng. Các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tổ chức sinh hoạt chính trị tuyên truyền kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển. Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động tuyên truyền miệng, cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ…


Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu truyền thống “55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển” trên trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cuộc thi đã thu hút 20.723 người tham gia dự thi; trong đó, đa số là lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, công chức, viên chức. Tổng kết cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho 1 tập thể và 16 cá nhân.


- Xin cảm ơn ông!


N.D (Thực hiện)