10:10, 17/10/2016

Kỷ niệm trọng thể 70 năm ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh


Tối 17-10, tại Công viên 18-10 (TP. Cam Ranh), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh.

. 5 tập thể, 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015


Tối 17-10, tại Công viên 18-10 (TP. Cam Ranh), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh. Dự lễ có các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng đông đảo nhân dân địa phương.

 

 Đoàn đại biểu của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh dâng hương tưởng nhớ Bác
Đoàn đại biểu của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ

 

Đoàn đại biểu các lực lượng vũ trang tỉnh dâng hương
Đoàn đại biểu các lực lượng vũ trang tỉnh dâng hương

 

Đoàn đại biểu TP. Cam Ranh dâng hương tưởng nhớ Bác
Đoàn đại biểu TP. Cam Ranh dâng hương

 

Tại buổi lễ, các đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các lực lượng vũ trang tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố đã dâng hương, dâng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ công lao to lớn của Người.

 

Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Lê Thanh Quang nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh gặp Cao ủy pháp D’Argenlieu là sự kiện lịch sử quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, vĩ đại, vẻ vang của Người, đặc biệt trên lĩnh vực hoạt động đấu tranh ngoại giao. Sự kiện đó mãi mãi đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc ta… Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là Chỉ thị có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng con người mới. Để Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, ông Lê Thanh Quang đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh quán triệt, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

 

Đồng chí Lê Thanh Quang tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân
Ông Lê Thanh Quang tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân

 

Tập thể Báo Khánh Hòa vinh dự được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Tập thể Báo Khánh Hòa vinh dự được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015, gồm: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa, Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh), Báo Khánh Hòa, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Nha Trang, Đảng bộ phường Cam Lợi (TP. Cam Ranh); ông Bùi Hồng Thái - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, ông Lê Đình Long - Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, ông Lại Văn Hùng - giảng viên Trường Đại học Nha Trang, ông Phạm Minh Đức - hội viên Hội Cựu chiến binh xã Vạn Phú (huyện Vạn Ninh), Thượng úy Nguyễn Văn Tưởng - Đồn Biên phòng Cầu Bóng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

 

Tượng đài Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh được khánh thành năm 2008, nằm trong Công viên 18-10
Tượng đài Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh được khánh thành năm 2008, nằm trong Công viên 18-10

 

Tiết mục kể chuyện về Bác xúc động, gây ấn tượng tại lễ kỷ niệm 70 năm Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh
Tiết mục kể chuyện về Bác Hồ xúc động, gây ấn tượng tại lễ kỷ niệm 70 năm Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh

 


VĂN KỲ