10:03, 23/03/2016

Hoàn thành đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở trước ngày 10-5

Trao đổi về kết quả Đại hội (ĐH) điểm ĐH đại biểu Phụ nữ cơ sở, bà Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cho biết:

Trao đổi về kết quả Đại hội (ĐH) điểm ĐH đại biểu Phụ nữ cơ sở, bà Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cho biết:

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, của Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị ĐH đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tiến tới ĐH đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, ngay từ quý IV/2015, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức ĐH điểm ĐH đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hội Phụ nữ xã Vĩnh Phương (TP. Nha Trang) được chọn là hội cơ sở tổ chức điểm của tỉnh. Qua việc rút kinh nghiệm từ ĐH điểm ở xã Vĩnh Phương, các huyện, thị, thành hội cũng đã chọn các đơn vị để tổ chức ĐH điểm ở cấp cơ sở. ĐH điểm ở các đơn vị đảm bảo được nội dung, chương trình và nhân sự theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Tính đến nay, đã có 8/8 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành ĐH điểm cấp cơ sở, phấn đấu hoàn thành ĐH cấp cơ sở toàn tỉnh trước ngày 10-5-2016.

 



- Tiến tới ĐH đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, công tác chỉ đạo, triển khai được tổ chức như thế nào, thưa bà?


- Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn cho 189 cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ cơ quan chuyên trách Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch hội phụ nữ các đơn vị trực thuộc và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh; tập trung hướng dẫn các nội dung về: chuẩn bị văn kiện ĐH đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; hướng dẫn công tác tuyên truyền ĐH và phát động phong trào thi đua chào mừng ĐH Phụ nữ các cấp; hướng dẫn công tác nhân sự; tăng cường việc nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ để làm căn cứ xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021, đặc biệt là gắn với nhiệm vụ chính trị cũng như Nghị quyết ĐH Đảng các cấp ở địa phương. Bên cạnh đó, Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh đã làm việc với các huyện, thị, thành ủy về nội dung, nhân sự tiến hành ĐH cấp huyện. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh thống nhất chọn đơn vị Hội LHPN huyện Cam Lâm là đơn vị tổ chức ĐH điểm cấp huyện của tỉnh. Theo kế hoạch, ĐH đại biểu phụ nữ cấp huyện hoàn thành trong quý III/2016, ĐH đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra trong quý IV/2016.


- Thưa bà, Hội LHPN tỉnh đã có những hoạt động gì để chào mừng ĐH phụ nữ các cấp tiến tới ĐH Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII?


- Thiết thực lập thành tích chào mừng ĐH phụ nữ các cấp tiến tới ĐH Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Hội LHPN tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Phụ nữ Khánh Hòa đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2016” với các nội dung cụ thể như: tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng các cấp và Nghị quyết ĐH đại biểu Phụ nữ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; phát hiện, giới thiệu nhân sự nữ có đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử theo quy định; tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho các nữ ứng cử viên; vận động cử tri nữ tích cực đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021...


- Xin cảm ơn bà!


H. Quỳnh (Thực hiện)