06:01, 16/01/2016

Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Ngày 15-1, Công an tỉnh tổ chức ra quân Năm an toàn giao thông 2016 và thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Tết Nguyên đán Bính Thân.

Ngày 15-1, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức ra quân Năm an toàn giao thông 2016 và thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Tết Nguyên đán Bính Thân.

 

Các lực lượng ra quân
Các lực lượng ra quân


Năm 2016, các đơn vị chức năng của Công an tỉnh, nòng cốt là lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả một số nội dung trọng tâm hướng tới mục tiêu giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.


Để đạt mục tiêu đề ra, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ của lực lượng CSGT. Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đã tổ chức diễu hành trên nhiều tuyến phố của TP. Nha Trang.


VĂN NHẤT