05:10, 26/10/2015

Nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Tổ quốc.

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Vùng 4 Hải quân luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Tổ quốc.


Ngày 26-10-1975, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Vùng 4 Duyên Hải, trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân. 3 năm sau, ngày 27-10-1978, Bộ Quốc phòng quyết định sáp nhập Sư đoàn 402 vào Vùng 4 Duyên Hải và lấy phiên hiệu đơn vị là Vùng 4 Hải quân. Đại tá Nguyễn Đức Vượng, Chính ủy Vùng 4 cho biết, 40 năm qua, Vùng 4 Hải quân cùng với các đơn vị trong Quân chủng luôn bảo vệ an toàn, vững chắc các vùng biển, đảo và vùng đặc quyền kinh tế của cả nước, xứng đáng với 16 chữ vàng truyền thống “Chiến đấu anh dũng, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, làm chủ vùng biển” do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân trao tặng cán bộ, chiến sĩ Vùng 4.

 

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân tham gia diễu binh
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân tham gia diễu binh


Là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo, CBCS Vùng 4 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường trinh sát, kiểm soát quản lý vùng biển, phát hiện sớm, thực hiện đúng đối sách, ngăn chặn kịp thời và kiên quyết bảo vệ chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển đảm nhiệm, nhất là khu vực quần đảo Trường Sa. Những năm qua, Vùng 4 Hải quân đã không ngừng phát triển, trưởng thành cả về biên chế tổ chức, lực lượng, phương tiện và các mặt khác. Ngày 14-1-2011, Bộ Quốc phòng quyết định nâng cấp từ Bộ Chỉ huy lên Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Xác định rõ trách nhiệm chính trị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn vùng đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.


Chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị trong Vùng ngày càng nâng cao. Vùng 4 đã tổ chức tiếp nhận, huấn luyện làm chủ và đưa vào khai thác sử dụng nhiều loại tàu, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. Những năm qua, Vùng 4 cùng với tỉnh Khánh Hòa và nhân dân cả nước tập trung củng cố, xây dựng huyện đảo Trường Sa “Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân”. Nhờ đó, đời sống quân và dân huyện đảo Trường Sa ngày càng nâng cao.

 

Vùng 4 Hải quân có 6 tập thể (Lữ đoàn 146, đảo Trường Sa, đảo Song Tử Tây, đảo Nam Yết, tàu HQ 671, tàu HQ 931) và 3 cá nhân được tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 1984, Vùng 4 được Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba; năm 2005, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; năm 2010, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; năm 2015, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Bên cạnh đó, những năm qua, Vùng 4 hỗ trợ xây 6 nhà tình nghĩa, 20 nhà đồng đội, thăm hỏi gia đình chính sách với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Các đảo, tàu trực tích cực khám, điều trị, cấp cứu và phát thuốc miễn phí cho gần 24.000 lượt ngư dân đánh bắt hải sản trên biển, với số tiền hàng tỷ đồng. CBCS Vùng 4 luôn xác định trách nhiệm chính trị của mình trong việc cứu hộ, cứu nạn; các tàu, các đảo trên quần đảo Trường Sa đã tạo điều kiện cho hơn 20.000 lần tàu cá của ngư dân ra đánh bắt hải sản khu vực quần đảo Trường Sa; cứu hộ, cứu nạn 220 tàu cá của ngư dân gặp nạn trên biển. Qua đó, tạo niềm tin, tâm lý vững vàng cho ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng và thế trận an ninh trên biển ngày càng vững chắc.


Với những nỗ lực đó, nhiều năm liền, Đảng ủy Vùng 4 đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; có hơn 2.800 lượt tập thể và hơn 10.000 lượt CBCS trong toàn vùng được các cấp khen thưởng.


Theo Đại tá Nguyễn Đức Vượng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình hình mới, vấn đề quan trọng có ý nghĩa quyết định đó là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Vùng. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, xây dựng đội ngũ CBCS Vùng 4 vừa có bản lĩnh, trí tuệ, vừa có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, luôn gắn bó với nhân dân, có tinh thần quốc tế thủy chung, trong sáng.


M.HÙNG