11:09, 22/09/2015

Các tầng lớp nhân dân gửi gắm trọn niềm tin vào Đại hội

Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII đánh dấu giai đoạn mới trên chặng đường phát triển của Khánh Hòa. Các tầng lớp nhân dân gửi gắm trọn niềm tin vào Đại hội.

Lời Tòa soạn: Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII đánh dấu giai đoạn mới trên chặng đường phát triển của Khánh Hòa. Các tầng lớp nhân dân gửi gắm trọn niềm tin vào Đại hội.


Ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh: Chú trọng hơn nữa công tác chống tham nhũng

 

Theo dõi phiên khai mạc và bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, tôi thấy phiên khai mạc diễn ra trang nghiêm, báo cáo của Đảng bộ rất chu đáo, thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá đầy đủ ưu, khuyết điểm; vai trò lãnh đạo của Đảng đưa đến những thắng lợi trong nhiệm kỳ vừa qua, đó là kinh tế địa phương phát triển, an ninh chính trị ổn định, đấy là điều phấn khởi của nhân dân.


Qua đây, chúng tôi mong muốn, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ đức, đủ tài lãnh đạo địa phương trong giai đoạn mới. Đồng thời, kỳ vọng vào những quyết sách từ Đại hội sẽ tiếp tục làm thay đổi cuộc sống của người dân; chú trọng hơn nữa công tác chống tham nhũng, xây dựng Khánh Hòa ngày càng đi lên vững mạnh. Bên cạnh đó, dành nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ thiết thực cho lớp người cao tuổi trong tỉnh...


V.G (ghi)




Đại biểu Phạm Trúc Việt - Bí thư Huyện đoàn Vạn Ninh: Quan tâm phát triển nguồn nhân lực trẻ

 

Tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với tư cách là đại biểu có tuổi đời trẻ nhất, tôi rất vinh dự và tự hào khi được mang những tâm tư, tình cảm của thế hệ trẻ gửi đến Đại hội. Trong chương trình của Đại hội, vấn đề chúng tôi quan tâm hơn cả là Chương trình phát triển nguồn nhân lực. Chúng tôi mong muốn tỉnh tiếp tục có những cơ chế, chính sách để thu hút nhân tài, nhân lực có chất lượng cao, nhất là sinh viên mới ra trường về cống hiến cho quê hương. Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm thêm về vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn.


P.V (ghi)



 

 

 

Trần Ngọc Phước - Sinh viên Khoa Du lịch - Thương mại, Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang: Có các chính sách hỗ trợ sinh viên

 

Là một sinh viên, tôi mong muốn Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện để thanh niên có thể đóng góp, cống hiến nhiều hơn nữa vào công cuộc phát triển chung của tỉnh, của đất nước bằng các phần việc cụ thể, thiết thực; có những chính sách hỗ trợ cho sinh viên nghèo hiếu học, sinh viên người dân tộc thiểu số; tạo điều kiện tốt hơn để sinh viên ra trường có việc làm. Đồng thời, cần có các chính sách khuyến khích, hướng sinh viên học những ngành nghề xã hội đang thiếu nhân lực. Bên cạnh đó, thường xuyên mở các lớp học cảm tình Đảng để thanh niên, đặc biệt là thanh niên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên.


VĨNH THÀNH (ghi)





 

 

 

Thượng úy Lê Chí Thành - Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh: Tiếp tục quan tâm đến công tác thanh niên

Là đoàn viên trong lực lượng vũ trang, tôi mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục dành sự quan tâm nhiều hơn nữa đến thanh niên và công tác thanh niên; tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, lý tưởng cách mạng, lối sống cho thanh niên, xây dựng đội ngũ thanh niên có lý tưởng cao đẹp, có trách nhiệm công dân, có tri thức, có sức khỏe, sống văn minh và giàu lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc.  


Phấn khởi và tự hào về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bản thân tôi và các bạn đoàn viên Công an tỉnh nguyện giữ vững niềm tin vào Đảng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên trận tuyến bảo vệ an ninh trật tự, xứng đáng là người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, chung tay xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh.


K.N (ghi)


 

Ông Hoàng Ngọc Chế - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Nha Trang: Mong có thêm nhiều chế độ, chính sách ưu đãi cho người có công

 

Tôi mong muốn, Đảng bộ tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt ở miền núi, hải đảo. Tỉnh cũng chú trọng nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ; có thêm nhiều chế độ, chính sách ưu đãi cho người có công...


Thành Nam  (ghi)




 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Mùi - thôn Phước Tuy 2, xã Diên Phước (Diên Khánh): Tìm giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn

Là nông dân nên tôi rất quan tâm đến chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Cụ thể là mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn, đồng thời nông thôn Khánh Hòa sẽ có bước phát triển mới với các giải pháp về đầu tư hạ tầng, khoa học công nghệ, đào tạo nghề, nâng cao mức sống người dân…


Tuy nhiên, hiện nay, mức sống của người dân nông thôn còn thấp, tuy có bước chuyển dịch nhưng còn chậm, bộc lộ nhiều vấn đề. Đối với xã Diên Phước, cơ giới hóa nông nghiệp còn yếu, xã chưa có máy gặt đập liên hợp, phải dựa vào xã khác dẫn đến tăng chi phí khi lúa đổ ngã; hay vấn đề nông sản làm ra còn bấp bênh, phụ thuộc vào thị trường… Vì vậy, tôi mong rằng đại hội lần này, các vấn đề nông nghiệp, nông thôn sẽ được thảo luận sâu sắc, tìm giải pháp cụ thể để nông nghiệp, nông thôn Khánh Hòa phát triển bền vững. Chẳng hạn như việc đầu tư hạ tầng nông thôn mới nên giao cho các ban phát triển thôn bàn bạc, quyết định hiệu quả đầu tư, cắt cử người giám sát, phát huy hiệu quả công trình…


P.L (ghi)



Đại biểu Y Hy (thị xã Ninh Hòa): Tạo điều kiện cho các hộ nghèo nâng cao thu nhập

 

Là đại biểu người dân tộc thiểu số về tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này, tôi mong muốn Đại hội dành thời gian thảo luận, đề ra thêm những quyết sách mới để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đặc biệt là quan tâm đến việc giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số; tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở khu vực miền núi phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.


P.V (ghi)