02:09, 22/09/2011

TP. Cam Ranh - Đô thị trẻ mang tầm vóc mới

Sau 10 năm thành lập, ngày 23-12-2010, thị xã Cam Ranh chính thức được Chính phủ công nhận là TP. Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Sau 10 năm thành lập, ngày 23-12-2010, thị xã Cam Ranh chính thức được Chính phủ công nhận là TP. Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Cùng với sự phát triển chung của cả tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Cam Ranh đang tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, từng bước đưa đô thị trẻ Cam Ranh lên tầm vóc và diện mạo mới.

Đầu thế kỷ XIX, Cam Ranh là một vùng đất hoang vu, hẻo lánh, nơi triều đình nhà Nguyễn lưu đày các tù phạm đi khai hoang, mở đất. Cho đến cả trăm năm sau đó, dân cư vùng này vẫn còn khá thưa thớt, chỉ rải rác vài thôn, làng người Việt ở Hòa Tân, Lập Định, Thủy Triều, Ba Ngòi, Cam Linh, Bình Ba… Tháng 10-1965, chính quyền Sài Gòn lấy 8 xã của quận Cam Lâm là: Suối Vĩnh, Suối Hòa, Suối Hải, Cam Phúc, Cam Ranh, Cam Bình, Cam Linh, Cam Lộc, thêm núi Hòn Rồng (thuộc ấp Văn Thủy Hạ - xã Cam Phú) cùng các phần đất đã sáp nhập vào quận Du Long (tỉnh Ninh Thuận) để thành lập thị xã Cam Ranh. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, đế quốc Mỹ đã xây dựng Cam Ranh thành một căn cứ quân sự “bất khả xâm phạm” để tiếp nhiên liệu, khí tài quân sự cho chiến tranh, đồng thời khống chế hành lang phía Tây Thái Bình Dương. Từ đó, Cam Ranh trở thành căn cứ hải quân lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Sau giải phóng (ngày 3-4-1975), Cam Ranh được tổ chức lại thành đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh Khánh Hòa. Đến tháng 7-2000, Cam Ranh được nâng cấp thành thị xã. Năm 2007, Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Cam Ranh để thành lập thêm huyện Cam Lâm. Sau 10 năm thành lập, ngày 23-12-2010, thị xã Cam Ranh chính thức được Chính phủ công nhận là TP. Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Khu Du lịch Ngọc Sương ở Bình Lập - một địa điểm nghỉ dưỡng cao cấp của TP. Cam Ranh.

Biến tiềm năng thành lợi thế, nhằm xây dựng bộ mặt đô thị trẻ theo hướng văn minh, hiện đại, TP. Cam Ranh đang thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH; tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác quy hoạch, ổn định an sinh xã hội để xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật phía Nam tỉnh Khánh Hòa. Những năm qua, tình hình KT-XH của TP. Cam Ranh luôn phát triển ổn định, GDP hàng năm tăng 19%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 22%, thương mại - dịch vụ tăng 12,1%. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ - du lịch. Năm 2010, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 57,6% trong GDP, thương mại - dịch vụ chiếm 22,3%, nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 20,1%. Trong sản xuất nông nghiệp, từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất các nông sản có giá trị kinh tế cao, hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng nâng cao giá trị chăn nuôi, dịch vụ, đa dạng hóa ngành nghề, dịch vụ và công nghiệp ở nông thôn. Các chương trình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đã giúp nông dân đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, nâng cao chất lượng sản phẩm. Mô hình chăn nuôi tập trung với vật nuôi phong phú, vật nuôi có giá trị kinh tế cao xuất hiện ngày càng nhiều. Kinh tế biển phát triển ở cả 3 lĩnh vực (khai thác, nuôi trồng, chế biến) và được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Một số hải sản mới như: rong sụn, cá mú, ốc hương… được đưa vào nuôi trồng, đem lại hiệu quả bước đầu. Nghề nuôi tôm hùm đang phát triển mạnh, chứng tỏ ưu thế về giá trị thương phẩm và đầu ra. Năm 2004, giá trị sản xuất thủy sản đạt hơn 320 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt hơn 21,3 triệu USD; năm 2010, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 32 triệu USD.

Song song với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội; giáo dục - đào tạo; mạng lưới y tế; công tác xóa đói giảm nghèo… tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh không ngừng được tăng cường, trật tự trị an được giữ vững, thế trận lòng dân ngày càng được củng cố vững chắc, tình hình chính trị ổn định… tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp. Đặc biệt, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành nội dung sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng bộ; đã và đang đi vào chiều sâu, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động “làm theo” một cách cụ thể, thiết thực đã mang lại kết quả tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Cam Ranh nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra mục tiêu cụ thể như: phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 15 đến 17%; GDP bình quân đầu người đến năm 2015 gấp 2 lần so với năm 2010; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 5 năm 2010 - 2015 đạt hơn 10.000 tỷ đồng. Ngoài ra, tiếp tục đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, tập trung cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật - xã hội đô thị, nhất là khu vực nông thôn; chú trọng hoàn thiện hệ thống giao thông, cấp thoát nước, đặc biệt là các dịch vụ đô thị gắn với nâng cấp và khai thác hiệu quả Cảng Cam Ranh, Sân bay quốc tế Cam Ranh; thực hiện tốt quy hoạch và phát triển không gian đô thị, thu hút, mở rộng đầu tư, huy động nhiều nguồn lực nhằm cải tạo, nâng cấp các khu đô thị hiện hữu, triển khai xây dựng các khu đô thị mới, các tuyến phố, công trình thương mại, dịch vụ, khách sạn… đáp ứng tiêu chí của một đô thị văn minh, tiên tiến; phấn đấu đến năm 2015, có hơn 78% dân số sống ở đô thị, TP. Cam Ranh trở thành đô thị loại II trong thời gian sớm nhất.

Những năm qua, kết cấu hạ tầng TP. Cam Ranh ngày càng được xây dựng đồng bộ, làm thay đổi căn bản và toàn diện bộ mặt đô thị, nông thôn, tạo tiền đề quan trọng để thị xã được công nhận là đô thị loại III sớm trước 3 năm, lên thành phố trước 5 năm so với dự kiến. Đặc biệt, việc Sân bay Cam Ranh được nâng cấp thành Cảng Hàng không quốc tế, Cảng Cam Ranh được xây dựng thành cảng tổng hợp - container và một số dự án lớn như: Khu Công nghiệp Nam - Bắc Cam Ranh, Khu Du lịch Ngọc Sương, Khu nghỉ dưỡng Cam Lập, các siêu thị: Coopmart, Maximark, Nhà máy Đóng tàu, Nhà máy Xi măng… đã và đang đi vào hoạt động, tạo tiền đề để TP. Cam Ranh tiếp tục khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh, tạo những chuyển biến lớn có tính đột phá, nâng cao đáng kể cơ sở vật chất - kỹ thuật và năng lực sản xuất, kinh doanh của thành phố trong thời gian tới.

Trong định hướng phát triển, TP. Cam Ranh đã và đang đề ra các biện pháp chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, tiếp tục khơi dậy và phát huy các lợi thế của Cam Ranh, phấn đấu xây dựng Cam Ranh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật phía Nam tỉnh và khu vực Nam Trung bộ. Với những gì đã làm được, TP. Cam Ranh đã và đang từng bước nâng cao tầm vóc, vị thế để trở thành một trong những đô thị trẻ năng động, hứa hẹn những bước phát triển mới.

ANH TUẤN