10:06, 19/06/2017

Cỏ mọc lấp cổng nhà cộng đồng

Đó là ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng khá đồ sộ, tọa lạc ngay giữa trung tâm thị trấn huyện miền núi Khánh Vĩnh.
Người dân ở đây cho biết, ngôi nhà này được xây để đồng bào làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên, rất ít khi sử dụng nên nhà ngày càng xuống cấp, mái phía trái bị hư hỏng. Đặc biệt, các loại cỏ mọc kín cổng, kín cả cầu thang… ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Đó là ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng khá đồ sộ, tọa lạc ngay giữa trung tâm thị trấn huyện miền núi Khánh Vĩnh (Khánh Hòa).

Người dân ở đây cho biết, ngôi nhà này được xây để đồng bào làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên, rất ít khi sử dụng nên nhà ngày càng xuống cấp, mái phía trái bị hư hỏng. Đặc biệt, các loại cỏ mọc kín cổng, kín cả cầu thang… ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.


Người dân mong muốn chính quyền nên giao cho hội phụ nữ, đoàn thanh niên… định kỳ dọn dẹp, vệ sinh. Thậm chí tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị xã hội đến đây sinh hoạt thường xuyên. Có như vậy, ngôi nhà này - khối tài sản lớn của cộng đồng sẽ đỡ xuống cấp…


Công Thi