03:05, 16/05/2017

Đảm bảo an toàn trước trạm điện gần Trường THCS Nguyễn Hiền

Theo phản ánh của của người dân, trạm điện hạ thế trước trường THCS Nguyễn Hiền (đường Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP. Nha Trang) có nhiều dây điện thòng xuống quá thấp, gây nguy hiểm cho học sinh. Trong các buổi tiếp xúc cử tri, nhiều người dân đã đề nghị di dời trạm điện này đi nơi khác để đảm bảo an toàn.
 

Theo phản ánh của của người dân, trạm điện hạ thế trước trường THCS Nguyễn Hiền (đường Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP. Nha Trang) có nhiều dây điện thòng xuống quá thấp, gây nguy hiểm cho học sinh. Trong các buổi tiếp xúc cử tri, nhiều người dân đã đề nghị di dời trạm điện này đi nơi khác để đảm bảo an toàn.
 
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa cho biết, mới đây UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi công ty đề nghị xem xét giải quyết vấn đề này. Sau khi nhận được yêu cầu của UBND tỉnh, Điện lực Trung tâm Nha Trang đã cử cán bộ phối hợp với cán bộ quản lý đô thị phường Phước Hải kiểm tra thực tế tại hiện trường. Qua kiểm tra, trạm điện này hiện nằm trên vỉa hè trước chùa Giác Hải, dây dẫn điện đều là dây cáp bọc cách điện được luồn phía dưới tủ điện, không có điểm hở nào và được bọc thêm lớp bảo vệ bằng ống nhựa. Các thiết bị đóng cắt đều nằm trong tủ điện có ổ khóa đảm bảo an toàn cho người qua lại.

 

Trạm điện gần Trường THCS Nguyễn Hiền
Trạm điện gần Trường THCS Nguyễn Hiền
 
Tuy nhiên, theo Điện lực Trung tâm Nha Trang, tại trạm hiện có một số dây cáp viễn thông, điện thoại bám víu vào trạm đi thòng xuống, nhìn chưa được gọn gàng và mất mỹ quan đô thị. Điện lực Trung Tâm Nha Trang đã mời các đơn vị viễn thông như: Viettel, FPT, và Truyền hình cáp đến tại trạm này để làm việc. Các đơn vị  này đã cam kết sẽ làm gọn lại cáp trong thời gian tới để đảm bảo an toàn trong công tác quản lý vận hành và mỹ quan đô thị.
 
NHẬT THANH