10:01, 16/01/2018

Những hoạt động thể thao vui xuân

Nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao vui đón xuân Mậu Tuất năm nay, các đơn vị văn hóa, thể thao tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động biểu diễn lân - sư - rồng, thi đấu cờ người phục vụ người dân và du khách đón Tết.

Nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao vui đón xuân Mậu Tuất năm nay, các đơn vị văn hóa, thể thao tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động biểu diễn lân - sư - rồng, thi đấu cờ người phục vụ người dân và du khách đón Tết.


Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa “Mừng Đảng - Mừng xuân Mậu Tuất 2018” của Sở Văn hóa và Thể thao, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, biểu diễn sẽ được các đơn vị triển khai từ 22 tháng Chạp đến mùng 10 Tết. Bên cạnh các chương trình ca, múa, nhạc, vào chiều và tối các ngày từ 17 đến 20-2 (từ mùng 2 đến mùng 5 Tết), tại Quảng trường 2-4 Nha Trang sẽ diễn ra hoạt động biểu diễn thi đấu cờ người và múa lân - sư - rồng. Đây là 2 hoạt động thi đấu thể thao kết hợp với hội thi biểu diễn môn võ cổ truyền dân tộc được Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức hơn 10 năm nay, đã trở thành một trong những món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân phố biển mỗi độ Tết đến, xuân về.

 

Hoạt động thi đấu cờ người luôn thu hút đông đảo người dân và du khách vào các dịp lễ, Tết.

Hoạt động thi đấu cờ người luôn thu hút đông đảo người dân và du khách vào các dịp lễ, Tết.


Cũng như mọi năm, Tết năm nay, võ đường Bích Quang Nhà Thiếu nhi - Công ty TNHH Lân - Sư - Rồng Thọ Phước Đường tiếp tục được giao nhiệm vụ tham gia hoạt động biểu diễn thi đấu cờ người, múa lân - sư - rồng tại Quảng trường 2-4. Võ sư Đoàn Đức Phước, Huấn luyện viên trưởng võ đường Bích Quang Nhà Thiếu nhi, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lân - Sư - Rồng Trung tâm Văn hóa tỉnh cho biết, hiện nay, đơn vị đang tích cực triển khai cho các em trong đội múa lân, đội cờ tích cực tập luyện các bài quyền để chuẩn bị tham gia biểu diễn. Dự kiến, có khoảng 40 võ sinh tham gia hoạt động biểu diễn trống hội, múa lân - sư - rồng, cờ người vào đêm 15-2 (30 tháng Chạp), tối 17-2 (mùng 2 Tết) và chiều các ngày từ 18 đến 20-2 (từ mùng 3 đến mùng 5 Tết). Tại các buổi diễn này, đoàn lân - sư - rồng của võ đường sẽ biểu diễn các bài múa lân, sư như: lân lên Mai hoa thung, tứ quý lân, song sư hí cầu, rồng 9 khúc với thời lượng chương trình biểu diễn kéo dài khoảng 20 phút.


Hơn 10 năm với trên 20 lần được tổ chức vào các dịp lễ, Tết, hội thi đấu cờ người chưa bao giờ kém sức hút.  Hội thi tiếp tục sẽ là một sự kết hợp ăn ý giữa phần tranh tài gây cấn, đầy chất trí tuệ của các danh kỳ môn cờ tướng và phần biểu diễn võ thuật được dàn dựng một cách kỳ công từ trang phục, binh khí cho đến các bài quyền của võ đường Bích Quang môn Nhà Thiếu nhi.


Theo ông Văn Đình Ân - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, hiện nay, các văn, nghệ sĩ trung tâm đang tích cực tập luyện để hoàn thành các tiết mục, trong đó có hội thi biễu diễn cờ người và múa lân - sư - rồng. Với bề dày mang tính truyền thống cùng những nét đẹp, tinh hoa môn võ cổ truyền Việt, hy vọng các màn trình diễn này sẽ tiếp tục mang lại không khí vui tươi, đầm ấm cho người dân địa phương và du khách mỗi độ Tết đến, xuân về.


AN NHIÊN