23:27, 02/08/2026

Tập trung dập dịch sốt xuất huyết ở khu vực Khánh Vĩnh

C.ĐAN

7 tháng qua, khu vực Khánh Vĩnh ghi nhận gần 280 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), trong đó số ca tăng mạnh trong tháng 6 và đặc biệt là tháng 7. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hòa đang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm khống chế, ngăn dịch lan rộng.

Số ca mắc tăng nhanh

Cán bộ CDC Khánh Hòa kiểm tra dụng cụ chứa nước tại nhà dân ở xã Nam Khánh Vĩnh.
Cán bộ CDC Khánh Hòa kiểm tra dụng cụ chứa nước tại nhà dân ở xã Nam Khánh Vĩnh.

Theo CDC Khánh Hòa, trong 4 tháng đầu năm, số ca mắc SXH ở khu vực Khánh Vĩnh (gồm các xã: Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh) duy trì ở mức thấp, chỉ từ 5 đến 19 ca/tháng. Tuy nhiên, từ tháng 6, số ca mắc SXH tăng nhanh với 77 ca/tháng và trong tháng 7 bùng phát mạnh với 137 ca, tương đương 50% tổng số ca mắc từ đầu năm. Trong đó, xã Nam Khánh Vĩnh ghi nhận 161 ca, xã Tây Khánh Vĩnh 72 ca. Hai địa phương này chiếm khoảng 85% tổng số ca mắc toàn khu vực và hiện là những điểm nóng của dịch. 

Tại xã Nam Khánh Vĩnh, ca bệnh tập trung chủ yếu ở các thôn: Liên Sang, Đá Trắng, Đá Bàn, Sơn Thái. Đáng chú ý, Sơn Thái là khu vực xuất hiện dịch muộn nhưng số ca tăng rất nhanh trong tháng 7, có nguy cơ hình thành ổ dịch lớn. Trong khi đó, tại xã Tây Khánh Vĩnh, dịch tập trung chủ yếu ở các thôn Gia Lố và Gia Rít với 51 ca mắc; nhiều ca bệnh mới cũng xuất hiện tại thôn Tà Gộc trong tháng 7, cho thấy xu hướng lan rộng trong cộng đồng.

Bác sĩ Nguyễn Đức Tình - Phó Giám đốc CDC Khánh Hòa cho biết, một trong những nguyên nhân khiến số ca mắc tăng cao tại xã Nam Khánh Vĩnh là sau đợt mưa lũ cuối năm 2025, nhiều khu vực bị hư hỏng hệ thống cấp nước sinh hoạt, người dân phải dự trữ nước trong các thùng phi, bể chứa dung tích lớn. Các dụng cụ này ít được vệ sinh, tháo cạn nên trở thành nơi sinh sản thuận lợi của muỗi truyền bệnh. Các xã còn lại, tồn tại nhiều phế thải, vật dụng đọng nước, trong khi ý thức diệt lăng quăng của một bộ phận người dân còn hạn chế, chưa được duy trì thường xuyên. Ngoài ra, nhiều người dân từ chối phun hóa chất dù đã được thông báo từ trước và từ chối đổ các dụng cụ chứa nước có lăng quăng…

Khoanh vùng, khống chế dịch

Cán bộ y tế phun hóa chất diệt muỗi tại xã Tây Khánh Vĩnh.
Cán bộ y tế phun hóa chất diệt muỗi tại xã Tây Khánh Vĩnh.

Khu vực Khánh Vĩnh đang bước vào cao điểm mùa dịch SXH. Nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, nguy cơ dịch tiếp tục lan sang các địa phương lân cận là rất lớn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, CDC Khánh Hòa đã phối hợp với chính quyền các xã và trạm y tế triển khai nhiều biện pháp đáp ứng khẩn cấp.

Tại xã Nam Khánh Vĩnh, đơn vị đã tổ chức họp đánh giá tình hình dịch, cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ điều tra dịch tễ, giám sát ca bệnh, điều tra véc tơ, lập kế hoạch xử lý ổ dịch và hướng dẫn kỹ thuật cho địa phương. Đồng thời, CDC Khánh Hòa tổ chức 3 đợt xử lý dịch diện rộng tại các thôn Đá Trắng, Đá Bàn và 2 đợt xử lý tại Liên Sang, Sơn Thái; hỗ trợ 4 máy phun, hóa chất, nhân lực để phun hóa chất diệt muỗi diện rộng. Song song đó, các chiến dịch diệt lăng quăng được triển khai liên tục, tiếp cận hơn 1.500 hộ dân trong tháng 6 và tháng 7. Mỗi hộ trong vùng dịch được kiểm tra từ 2 đến 4 lần để xử lý các dụng cụ chứa nước và phế thải có lăng quăng. CDC Khánh Hòa cũng tổ chức tìm kiếm chủ động ca bệnh trong cộng đồng, truyền thông trực tiếp cho người dân về các biện pháp phòng bệnh và phối hợp khi phun hóa chất. Kết quả cho thấy, sau xử lý các chỉ số véc tơ đã giảm đáng kể. Theo đó, số dụng cụ chứa nước có lăng quăng/100 nhà được điều tra trước khi xử lý là 103 xuống còn 46; số lượng muỗi cái gây bệnh SXH trung bình bắt được trong một nhà là 1,1 con giảm còn 0,3 con.

Tại xã Tây Khánh Vĩnh, CDC Khánh Hòa đã phối hợp điều tra, xác minh tình hình dịch, đánh giá các yếu tố nguy cơ, hướng dẫn địa phương xây dựng kế hoạch xử lý ổ dịch, hỗ trợ chuyên môn trong điều tra ca bệnh và véc tơ, cấp hóa chất, chuẩn bị triển khai các chiến dịch diệt lăng quăng và phun hóa chất tại các khu vực có số ca mắc cao. Hoạt động giám sát, tìm kiếm ca bệnh chủ động và truyền thông phòng bệnh trong cộng đồng cũng được tăng cường nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh.

Bác sĩ Nguyễn Đức Tình cho biết: “Trong thời gian tới, CDC Khánh Hòa sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho các xã trọng điểm, duy trì giám sát ca bệnh hằng ngày, tổ chức các chiến dịch diệt lăng quăng, phun hóa chất đúng quy định, đồng thời đẩy mạnh truyền thông để nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống SXH, góp phần sớm khống chế dịch bệnh trên địa bàn”.

C.ĐAN