23:21, 02/08/2026

Những giọt hồng từ trái tim đoàn viên, người lao động

VĂN GIANG

Nhiều năm qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động (NLĐ) tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN) bằng nhiều hình thức thiết thực. Từ những đợt hiến máu tổ chức định kỳ đến lời kêu gọi khẩn cấp, đông đảo NLĐ luôn sẵn sàng sẻ chia những giọt hồng quý giá để cứu người. 

“Ngân hàng máu sống” giữa đời thường

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm hỏi, động viên người lao động tham gia hiến máu tình nguyện.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm hỏi, động viên người lao động tham gia hiến máu tình nguyện.

Nhiều năm qua, phong trào HMTN do các cấp công đoàn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động đã trở thành hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và NLĐ hưởng ứng. Trong đó, phải kể đến anh Võ Xuân Bình - đoàn viên Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang. Ở tuổi 31, người công nhân đội điện đã có 40 lần HMTN, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân. Với những đóng góp bền bỉ, anh đã được Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tôn vinh, khen thưởng. Anh Võ Xuân Bình chia sẻ: “Khi biết một đơn vị máu có thể cứu sống người bệnh, tôi nhận ra đây là việc làm rất có ý nghĩa. Từ đó, mỗi khi đủ điều kiện sức khỏe hoặc công đoàn, bệnh viện cần máu khẩn cấp, tôi đều sẵn sàng tham gia. Với tôi, hiến máu là trách nhiệm của người khỏe mạnh đối với cộng đồng. Tôi sẽ tiếp tục hiến máu khi có thể và mong nhiều đoàn viên, NLĐ cùng chung tay, bởi mỗi giọt máu cho đi đều có thể mang lại cơ hội sống cho người khác”.

Nếu như những người công nhân góp sức từ sự bền bỉ thì đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện lại mang trong mình sứ mệnh đặc biệt hơn. Họ là những người trực tiếp chứng kiến từng bệnh nhân cần máu để giành giật sự sống, nên càng hiểu rõ giá trị của từng đơn vị máu. CĐCS Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa có những đoàn viên đi đầu trong việc làm ý nghĩa này. Đó là điều dưỡng Trần Ngọc Kha, đã 21 lần hiến máu, trong đó có 4.900ml máu toàn phần và 1.750ml tiểu cầu; điều dưỡng Trần Ngọc Hoài Thanh, 20 lần hiến máu, với tổng cộng 5.500ml máu toàn phần; bác sĩ Nguyễn Ánh Phượng đã hiến 15 đơn vị máu toàn phần; điều dưỡng Nguyễn Thị Kiều Oanh cũng có 15 lần hiến máu; dược sĩ Lê Bá Hoàng Sơn cũng đã 18 lần hiến máu và hiến tiểu cầu... Không chỉ tham gia hiến máu định kỳ hay khẩn cấp, những đoàn viên này còn chủ động tuyên truyền ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Qua đó, mỗi đoàn viên đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người thầy thuốc không chỉ tận tâm trong công việc mà còn giàu lòng nhân ái ngoài cuộc sống.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp

Đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện.
Đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện.

Phong trào HMTN không chỉ lan tỏa trong các cơ quan, doanh nghiệp mà còn thu hút đông đảo đoàn viên ở nhiều lĩnh vực tham gia. Từ năm 2012 đến nay, anh Trần Đăng Long - đoàn viên CĐCS Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa đã có 20 lần hiến máu. Trên cương vị Trưởng phòng Giao dịch Phan Rang, anh còn tích cực vận động người thân, đồng nghiệp cùng tham gia hiến máu. Cùng chung tinh thần ấy, anh Võ Tòng - đoàn viên CĐCS Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa tỉnh, cũng đã 20 lần HMTN và luôn nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động nhân đạo do công đoàn, cơ quan và Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động.

Ở khối doanh nghiệp, một trong những hạt nhân tiêu biểu của phong trào là ông Nguyễn Hữu Phú - Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Với 23 lần HMTN, ông không chỉ trực tiếp trao đi những giọt máu quý giá mà còn phát huy vai trò người đứng đầu tổ chức công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và NLĐ tích cực tham gia HMTN. Chính sự gương mẫu ấy đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đơn vị. Còn chị Võ Thị Khánh Hòa - đoàn viên CĐCS Công ty TNHH Blue Ocean Resort NT, đã 20 lần hiến máu, đóng góp khoảng 5.200ml máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh.

Theo ông Bùi Hoài Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, điểm chung ở những tấm gương đoàn viên, NLĐ tham gia phong trào hiến máu cứu người không chỉ là số lần hiến máu mà còn là tinh thần sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng. Họ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một nghĩa cử đẹp. Mỗi lần hiến máu, họ đều mang theo niềm tin rằng ở đâu đó sẽ có một bệnh nhân được tiếp thêm hy vọng sống. Phong trào HMTN vì thế đã vượt ra ngoài ý nghĩa của một hoạt động nhân đạo thông thường để trở thành nét đẹp văn hóa trong đội ngũ đoàn viên, NLĐ. 

VĂN GIANG