21:35, 22/02/2026

Những người làm việc xuyên Tết

VĂN GIANG

Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhiều gia đình sum họp, du xuân thì ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, hàng nghìn lao động vẫn lặng lẽ làm việc xuyên Tết. Họ là công nhân vệ sinh môi trường, nhân viên nhà ga, nhân viên gác chắn đường sắt, công nhân điện lực, đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện... Những con người thầm lặng ấy đã góp phần giữ cho mùa xuân của mọi nhà được trọn vẹn, bình yên.

Khi trách nhiệm được đặt trên niềm riêng

Những ngày Tết, khi phố phường rực rỡ cờ hoa, người người du xuân thì những công nhân của Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang vẫn miệt mài trên từng tuyến đường. Từ sáng sớm đến khuya, thậm chí xuyên đêm, họ thu gom rác, quét dọn, vận chuyển rác về điểm tập kết. Nhiều tổ công nhân phải tăng ca liên tục, có người đón giao thừa ngay trên xe ép rác, tranh thủ gọi điện thoại về chúc Tết gia đình trong ít phút nghỉ ngơi. Với họ, niềm vui giản dị là nhìn thấy đường phố sạch đẹp trong những ngày đầu năm mới. Ông Lê Văn Hùng - công nhân Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang chia sẻ: “Những ngày Tết, công việc nhiều hơn hẳn ngày thường. Anh em phải chia ca trực xuyên suốt để rác không bị tồn đọng. Dù vất vả nhưng chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Đây là năm thứ 5 tôi chưa về Thanh Hóa ăn Tết cùng gia đình”.

Đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, tặng quà động viên công nhân Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang làm việc xuyên Tết. Ảnh: Đ.LÂM
Đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, tặng quà động viên công nhân Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang làm việc xuyên Tết. Ảnh: Đ.LÂM

Tại nhà ga, bến xe, sân bay, các nhân viên phục vụ hành khách, nhân viên an ninh, bán vé, điều độ tàu xe làm việc hết công suất để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao. Ở ga Nha Trang, nhân viên túc trực 24/24 giờ, liên tục hướng dẫn hành khách, xử lý tình huống phát sinh, phối hợp điều hành tàu chạy đúng giờ. Còn những nhân viên gác chắn đường sắt tập trung quan sát tín hiệu, thực hiện nghiêm quy trình đóng, mở chắn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tàu và phương tiện qua lại. Bà Hoàng Thị Linh - nhân viên gác chắn Mả Vòng (phường Nam Nha Trang) tâm sự: “Trong những ngày Tết, dù rất nhớ nhà, nhớ quê nhưng vì trách nhiệm, chúng tôi vẫn nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao. Đối với chúng tôi, việc bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến tàu là món quà xuân ý nghĩa nhất”.

Tại các bệnh viện và nhiều cơ sở y tế khác, không khí Tết gần như nhường chỗ cho nhịp làm việc khẩn trương. Đây là thời điểm thường gia tăng các ca tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, bệnh cấp tính, đòi hỏi đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng luôn túc trực, sẵn sàng ứng phó với những tình huống phát sinh. Có những bác sĩ nhiều năm liền chưa được đón giao thừa trọn vẹn bên gia đình. Với họ, niềm vui đầu năm là nhìn bệnh nhân qua cơn nguy kịch, được xuất viện trở về đoàn tụ cùng người thân.

Kịp thời sẻ chia

Thấu hiểu những hy sinh thầm lặng ấy, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động làm việc xuyên Tết. Các công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các tổ, đội trực. Mỗi suất quà Tết, phần tiền hỗ trợ, bữa cơm tất niên tại nơi làm việc đều chứa đựng sự quan tâm, ghi nhận của tổ chức công đoàn.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà chúc Tết nhân viên ga Nha Trang làm việc xuyên Tết.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà chúc Tết nhân viên ga Nha Trang làm việc xuyên Tết.

Ông Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, nhằm sẻ chia và tri ân lực lượng lao động làm việc xuyên Tết, Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai chương trình “Tết muộn”, tổ chức 4 đoàn trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, chúc Tết, tặng quà và lì xì đầu năm cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên nhà ga, công nhân vệ sinh môi trường và công nhân ngành điện lực. Trước Tết, các cấp công đoàn trong tỉnh đã dành hơn 61 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ đoàn viên, người lao động. Sự quan tâm, chăm lo kịp thời này đã góp phần động viên, khích lệ người lao động an tâm công tác, gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị, doanh nghiệp phối hợp với công đoàn tổ chức chương trình “Tết tại chỗ”, trang trí khu làm việc, chuẩn bị bánh chưng, mứt, nước ngọt... để người lao động có không khí xuân ngay tại nơi làm việc. Các chế độ lương, thưởng, phụ cấp làm việc ngày lễ được chi trả kịp thời, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động. Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, sự động viên còn đến từ những lời chúc, cái bắt tay, sự biểu dương kịp thời đối với những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Sự quan tâm ấy đã tiếp thêm động lực để người lao động tiếp tục gắn bó với công việc, góp phần giữ bình yên cho cộng đồng.

VĂN GIANG