21:17, 03/03/2026

Sắp xếp, tổ chức lại trạm y tế cấp xã

C.ĐAN

Việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh đang được triển khai theo lộ trình. Trong quá trình chuyển tiếp, các hoạt động khám, chữa bệnh, tiêm chủng và chăm sóc sức khỏe ban đầu vẫn được duy trì ổn định, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Hoàn thành chậm nhất ngày 31-3

Theo quyết định của UBND tỉnh, từ năm 2026, các trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực, bộ phận thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, dân số và an toàn vệ sinh thực phẩm của các trung tâm y tế khu vực được chuyển giao nguyên trạng về UBND cấp xã quản lý để thành lập trạm y tế xã, phường theo mô hình mới. UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với UBND cấp xã và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai việc chuyển giao theo đúng quy định; đồng thời chỉ đạo các trung tâm y tế khu vực tiếp tục chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của các trạm y tế cho đến khi thực hiện xong thủ tục chuyển giao, thời hạn trước ngày 31-3. UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận; thành lập trạm y tế xã, phường theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực tiếp nhận theo quy định và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn.

Cán bộ y tế Trạm Y tế Ngọc Hiệp tầm soát bệnh đái tháo đường cho người dân.
Cán bộ y tế Trạm Y tế Ngọc Hiệp tầm soát bệnh đái tháo đường cho người dân.

Bác sĩ Lê Văn Khoa - Giám đốc Sở Y tế cho biết, sở đã xây dựng đề án chuyển giao các trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực... về UBND xã, phường quản lý từ đầu năm. Đồng thời, đang hoàn thiện quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và các UBND xã, phường trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân theo hướng ngành y tế sẽ tiếp tục hỗ trợ về nhân lực, chuyên môn, kỹ thuật, bảo đảm hệ thống y tế cơ sở hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Duy trì hoạt động chuyên môn 

Những ngày này, tại Trạm Y tế Diên Thọ (xã Diên Thọ), công tác khám, chữa bệnh, cấp thuốc bảo hiểm y tế (BHYT), tiêm chủng và phòng, chống dịch bệnh vẫn diễn ra bình thường. Trung bình mỗi tháng, trạm tiếp nhận khoảng 450 - 500 lượt người đến khám và nhận thuốc, phần lớn là người cao tuổi, bệnh nhân mắc bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa (thôn Lễ Thạnh) cho biết: "Trước đây, tôi thường xuyên khám bệnh tại Phòng khám Đa khoa khu vực Diên Phước. Từ đầu năm 2026, tôi được chuyển về Trạm Y tế Diên Thọ để khám, chữa bệnh ban đầu. Các bác sĩ ở trạm tư vấn rất kỹ, cấp thuốc đầy đủ như trước nên tôi yên tâm. Trạm ở gần nhà nên đi lại thuận tiện”.

Y sĩ Trần Thị Phượng Kiều - Phó Trưởng trạm phụ trách Trạm Y tế Diên Thọ cho biết, sau khi sắp xếp lại tổ chức, số lượt người đến khám tại trạm tăng gần 3 lần so với trước. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của tuyến trên và chính quyền địa phương, trạm vẫn tổ chức khám, chữa bệnh thường xuyên, không để người dân bị gián đoạn việc điều trị. Công tác tiêm chủng, phòng, chống dịch bệnh diễn ra bình thường. Hiện nay, trạm tiếp nhận, quản lý và điều trị bệnh không lây nhiễm cho khoảng 500 bệnh nhân; duy trì cấp phát thuốc BHYT đầy đủ, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc. Máy móc, trang thiết bị được giữ nguyên; nhân lực được tăng cường nên nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân vẫn được đảm bảo. Ông Nguyễn Hải Nguyên - Phó Chủ tịch UBND xã Diên Thọ cho biết: “Quan điểm của địa phương là dù sắp xếp, tổ chức lại nhưng phải bảo đảm điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi nhất cho người dân, không để gián đoạn việc khám, chữa bệnh, tiêm chủng và chăm sóc sức khỏe ban đầu”.

Tại Trạm Y tế Ninh Trung (xã Hòa Trí), các hoạt động chuyên môn vẫn được duy trì như trước. Theo bác sĩ Phạm Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Trạm Y tế Ninh Trung, trong thời gian chờ hoàn thiện cơ cấu tổ chức mới, trạm vẫn giữ nguyên mô hình hoạt động. Mỗi tháng, trạm tiếp nhận khoảng 450 - 500 lượt người đến khám, chủ yếu là người lớn tuổi và người khám BHYT. Trạm vẫn duy trì đầy đủ các dịch vụ khám sức khỏe, khám thai định kỳ, phụ khoa, nhi khoa, tiêm chủng, quản lý các bệnh mạn tính tại cộng đồng và hoạt động phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... Đến nay, chưa có sự thay đổi nào ảnh hưởng đến quyền lợi người dân, nhất là những người sử dụng thẻ BHYT.

Việc sắp xếp, tổ chức lại trạm y tế xã, phường theo mô hình mới được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý y tế cơ sở, tăng tính chủ động cho địa phương và đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn. Trong quá trình chuyển tiếp, với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, sự vào cuộc của chính quyền cơ sở và sự hỗ trợ chuyên môn của Sở Y tế, hệ thống trạm y tế trên địa bàn tỉnh vẫn vận hành thông suốt, bảo đảm chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

C.ĐAN