06:04, 20/03/2026

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3:
Lan tỏa giá trị hạnh phúc từ mỗi gia đình

CHÂU TƯỜNG (Thực hiện)

Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Thanh Hường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ý nghĩa của chủ đề năm 2026 và những hoạt động, giải pháp nhằm lan tỏa giá trị hạnh phúc trong gia đình, cộng đồng.

- Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2026 có chủ đề “Hạnh phúc cho mọi gia đình”. Bà có thể chia sẻ ý nghĩa và thông điệp chủ đề này hướng tới trong việc xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh?

Bà Phạm Thị Thanh Hường.
Bà Phạm Thị Thanh Hường.

- Ngày 20-3 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế Hạnh phúc nhằm tôn vinh giá trị của hạnh phúc trong đời sống con người và khuyến khích các quốc gia xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi gia đình”, Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2026 tiếp tục nhấn mạnh gia đình là tế bào của xã hội trong việc kiến tạo hạnh phúc bền vững cho mỗi cá nhân và cộng đồng. Thông điệp của chủ đề khẳng định hạnh phúc gia đình không chỉ đến từ điều kiện vật chất mà còn được vun đắp từ sự yêu thương, thấu hiểu và tôn trọng giữa các thành viên. Khi mỗi người biết sẻ chia trách nhiệm, đồng hành vượt qua khó khăn, cùng tạo dựng môi trường sống tích cực thì con cái sẽ có điều kiện phát triển toàn diện. Việc gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam như: Hiếu kính với ông bà, cha mẹ; thủy chung, nghĩa tình; đoàn kết và trách nhiệm là nền tảng quan trọng để xây dựng hạnh phúc bền vững.

- Nhân dịp này, ngành văn hóa sẽ triển khai những hoạt động cụ thể nào để hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc và lan tỏa thông điệp về hạnh phúc gia đình đến với cộng đồng?

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương và các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở triển khai các hoạt động tuyên truyền; ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan bằng việc treo băng rôn dọc trên các tuyến đường, khu vực đông dân cư, trước trụ sở cơ quan, trường học...; treo băng rôn tại trụ sở làm việc. Dịp này, sở phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa thực hiện các phóng sự, trò chuyện với chuyên gia về gia đình hạnh phúc để phát sóng trong chương trình “Khởi động ngày mới” và thời sự tối 20-3 trên kênh KTV.

- Việc triển khai các chủ trương, chính sách về xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã mang lại những chuyển biến tích cực ra sao, thưa bà?

- Thời gian qua, việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhờ sự vào cuộc của các cấp, ngành và sự hưởng ứng của người dân, nhận thức về vai trò, vị trí của gia đình ngày càng được nâng cao, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đời sống gia đình và xã hội.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách liên quan đến gia đình được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng. Các nội dung về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; chăm sóc, giáo dục trẻ em... được lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, hội thảo, hội nghị và trên các phương tiện truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về giá trị gia đình và trách nhiệm của mỗi thành viên.

Bên cạnh đó, việc xây dựng “Gia đình văn hóa” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì và lan tỏa rộng khắp. Nhiều gia đình tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt các tiêu chí về đời sống; phát triển kinh tế; chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng nếp sống văn minh; giữ gìn tình làng nghĩa xóm. Công tác xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” được quan tâm, góp phần tạo môi trường sống lành mạnh, đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

- Để hiện thực hóa mục tiêu “Hạnh phúc cho mọi gia đình” trong giai đoạn hiện nay, theo bà, mỗi cá nhân cần làm gì để góp phần vun đắp, giữ gìn và lan tỏa giá trị hạnh phúc gia đình?

- Theo tôi, mỗi cá nhân cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng, vun đắp và giữ gìn tổ ấm. Gia đình là nơi khởi nguồn của tình yêu thương, hình thành nhân cách, nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp của con người. Vì vậy, hạnh phúc gia đình cần được xây dựng từ sự sẻ chia, thấu hiểu và trách nhiệm của mỗi thành viên. Mỗi người cần trân trọng, gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam như: Lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; sự thủy chung, nghĩa tình giữa vợ chồng; tình yêu thương và trách nhiệm với con cái. Khi các thành viên biết quan tâm, lắng nghe, tôn trọng lẫn nhau, gia đình sẽ trở thành điểm tựa bình yên trong cuộc sống.

Ngoài ra, mỗi cá nhân cần tích cực tham gia các phong trào, hoạt động cộng đồng như: Xây dựng “Gia đình văn hóa”; phòng, chống bạo lực gia đình; thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em... Khi mỗi gia đình cùng chung tay xây dựng môi trường sống lành mạnh, đoàn kết, những giá trị tốt đẹp của gia đình sẽ được lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

- Xin cảm ơn bà!

CHÂU TƯỜNG (Thực hiện)