20:32, 04/02/2026

Chủ động phòng, chống dịch bệnh dịp Tết

C.ĐAN

Nhằm bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ngành Y tế Khánh Hòa đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch từ cơ sở đến cấp tỉnh. 

Chủ động kiểm soát từ cơ sở

Xác định y tế cơ sở là tuyến đầu tiên trong công tác phòng, chống dịch, thời gian qua, ngành Y tế tỉnh đã tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng dịch tại các trạm y tế xã, phường và cơ sở giáo dục, đặc biệt là trường mầm non, nơi tập trung nhiều trẻ em sinh hoạt chung, nguy cơ lây nhiễm cao.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra bệnh tay chân miệng tại trường mầm non ở xã Cam Lâm. 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra bệnh tay chân miệng tại trường mầm non ở xã Cam Lâm. 

Trong tháng 1, tại xã Suối Dầu ghi nhận 8 ca mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có ca bệnh tại Trường Mầm non Vành Khuyên. Ngay khi phát hiện, nhà trường đã chủ động phối hợp với trạm y tế địa phương triển khai khoanh vùng, xử lý ổ dịch, tăng cường vệ sinh, khử khuẩn lớp học, đồ dùng, đồ chơi và theo dõi chặt chẽ sức khỏe của trẻ. Đồ dùng cá nhân của trẻ được sử dụng riêng biệt, góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo trong môi trường học đường.

Tại Trường Mầm non Vàng Anh (xã Cam Lâm), công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là tay chân miệng cũng được siết chặt trong dịp cận Tết. Nhà trường duy trì việc trao đổi thường xuyên với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, khuyến cáo không đưa trẻ đến lớp khi có biểu hiện sốt, ho, phát ban hoặc dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm. Bà Bùi Thị Thúy Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Vàng Anh cho biết: “Khi phát hiện ca bệnh, chúng tôi kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn giáo viên phối hợp với phụ huynh cho trẻ nghỉ học, cách ly tại nhà theo đúng quy định; đồng thời tăng cường vệ sinh môi trường lớp học". 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng tại trường mầm non ở xã Suối Dầu. 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng tại trường mầm non ở xã Suối Dầu. 

Các trạm y tế xã, phường cũng chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch trong dịp Tết. Công tác truyền thông được các trạm đẩy mạnh thông qua các nhóm Zalo cộng đồng, hệ thống loa truyền thanh, phối hợp với trường học và các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện phòng bệnh. Bà Huỳnh Thị Mỹ Linh - y sĩ phụ trách mảng bệnh truyền nhiễm Trạm Y tế Suối Cát (xã Suối Dầu) cho biết: “Trạm y tế đã chủ động dự trù đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, sẵn sàng cho công tác phòng, chống dịch trong dịp Tết. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền đến phụ huynh và người dân về cách phòng, chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm thường gặp". 

Không chỉ tập trung vào bệnh tay chân miệng, công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết cũng được các địa phương đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Thanh Tuyên - y sĩ phụ trách mảng bệnh truyền nhiễm Trạm Y tế Suối Tân (xã Cam Lâm) cho biết: “Thời điểm cận Tết, nguy cơ các ca bệnh sốt xuất huyết gia tăng nên địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân diệt lăng quăng, giữ gìn vệ sinh môi trường; trạm y tế tăng cường giám sát, xử lý sớm ổ dịch để hạn chế nguy cơ bùng phát dịch”.

Sẵn sàng ứng phó 

Ở cấp tỉnh, ngành Y tế tỉnh chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trước, trong và sau Tết. Công tác giám sát dịch tễ được tăng cường, theo dõi chặt chẽ. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 330 ca sốt xuất huyết và 350 ca tay chân miệng. Tuy số ca mắc vẫn đang được kiểm soát, chưa ghi nhận ổ dịch lớn, song nguy cơ gia tăng dịch bệnh trong dịp Tết rất cao do nhu cầu đi lại, tụ tập đông người tăng cao, trẻ em nghỉ học, sinh hoạt nhiều trong cộng đồng.

Giáo viên Trường Mầm non Vàng Anh hướng dẫn cho trẻ về bệnh tay chân miệng. 
Giáo viên Trường Mầm non Vàng Anh hướng dẫn cho trẻ về bệnh tay chân miệng. 

Bác sĩ Huỳnh Trọng Tân - Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: “Trong dịp Tết Nguyên đán, trung tâm tổ chức lực lượng phòng, chống dịch trực 24/24 giờ; duy trì các đội phòng, chống dịch cơ động. Các trung tâm y tế khu vực đều bố trí đội sẵn sàng lên đường khi có yêu cầu”. Cùng với nhân lực, ngành Y tế tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men, trang thiết bị và hóa chất phục vụ phòng, chống dịch. Hiện nay, Bộ Y tế đã cấp cho Khánh Hòa hơn 2 tấn Clo, hơn 100.000 chai thuốc phun diệt muỗi, cùng với nguồn dự trữ của tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu xử lý dịch trên địa bàn trước, trong và sau Tết.

Bên cạnh sự chủ động của ngành Y tế tỉnh, rất cần sự chung tay của mỗi người dân trong việc thực hiện phòng bệnh. Qua đó, góp phần giữ vững an toàn sức khỏe cộng đồng trong dịp Tết đến xuân về.

C.ĐAN