Trong xu thế hội nhập và phát triển của y học hiện đại, hợp tác quốc tế được xem là con đường ngắn nhất để các cơ sở y tế trong nước tiếp cận kỹ thuật tiên tiến, nâng cao chất lượng điều trị. Khoa Ngoại Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đã triển khai hiệu quả chiến lược này, trong đó có việc tiếp nhận những kỹ thuật chuyên sâu từ các chuyên gia Nhật Bản.
Đòn bẩy từ hợp tác quốc tế
Ngay từ những năm đầu thành lập (2009), Khoa Ngoại Cột sống đã xác định rõ định hướng phát triển chuyên sâu về phẫu thuật cột sống, đặc biệt là các bệnh lý và chấn thương cột sống cổ. Đây là lĩnh vực khó, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng và đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Để hiện thực hóa mục tiêu này, với sự giúp đỡ của Giáo sư Võ Văn Thành - Chủ tịch danh dự Hội Cột sống TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đã xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với các chuyên gia đầu ngành đến từ Nhật Bản.
![]() |
| Bác sĩ Trần Hoàng Mạnh được giáo sư Đại học Y khoa Wakayama (Nhật Bản) hướng dẫn thực hành phẫu thuật nội soi cột sống. |
Cùng với việc đưa bác sĩ qua Nhật Bản đào tạo, trong hơn 15 năm qua, các đoàn bác sĩ thuộc Hội Cột sống Nhật Bản đã nhiều lần đến Khánh Hòa tham gia hội thảo, hội nghị khoa học, trao đổi chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, trực tiếp tham gia hội chẩn và trao đổi phương pháp phẫu thuật các bệnh lý cột sống với đội ngũ y, bác sĩ Khoa Ngoại Cột sống của bệnh viện. Thông qua đó, nhiều kỹ thuật phẫu thuật hiện đại trên thế giới đã được cập nhật và từng bước triển khai tại Khoa Ngoại Cột sống. Năm 2011, Khoa Ngoại Cột sống tiếp nhận kỹ thuật cắt bản sống cổ chọn lọc theo phương pháp bảo tồn cơ cổ sâu từ chính tác giả - Giáo sư Tateru Shiraishi tại Nhật Bản, giúp giải phóng chèn ép tủy sống trong các bệnh lý tủy cổ mà không cần đặt dụng cụ cố định; đồng thời bảo tồn cấu trúc sinh lý của cột sống, hạn chế các di chứng thường... Đến nay, khoa đã phẫu thuật thành công hơn 130 ca bằng phương pháp này.
Tiếp nối quá trình hợp tác, năm 2015, Khoa Ngoại Cột sống tiếp tục được Giáo sư Kuniyoshi Abumi - tác giả của kỹ thuật đặt ốc chân cung cột sống cổ, trực tiếp đào tạo và chuyển giao kỹ thuật này. Đây là một kỹ thuật khó, ít được triển khai ở Việt Nam. Nhờ đó, nhiều trường hợp bệnh lý và chấn thương tủy sống cổ nặng, các bệnh lý biến dạng cột sống phức tạp đã được điều trị thành công ngay tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Mới đây, giữa tháng 11, đoàn bác sĩ Nhật Bản đã cùng với đội ngũ bác sĩ Khoa Ngoại Cột sống thảo luận và đề ra phương pháp phẫu thuật cho bệnh nhân N.T.T (42 tuổi) bị chấn thương cột sống cổ, chèn ép và dập tủy cổ dẫn đến liệt tứ chi do tai nạn giao thông. Bệnh nhân được phẫu thuật tạo hình bản sống cổ theo phương pháp Shiraishi. Sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tốt.
Nền tảng phát triển bền vững
Từ kết quả của hợp tác quốc tế, Khoa Ngoại Cột sống đã có bước phát triển mạnh mẽ. Nếu như năm đầu thành lập, khoa chỉ thực hiện 42 ca phẫu thuật thì đến nay đã phẫu thuật hơn 1.000 ca/năm, trong đó có nhiều ca bệnh nặng, chấn thương phức tạp. Đặc biệt, lĩnh vực phẫu thuật cột sống cổ, vốn từng được xem là thách thức lớn của chuyên ngành phẫu thuật cột sống, nay đã trở thành một trong những thế mạnh của khoa. Nhiều ca bệnh liệt tứ chi, rối loạn vận động nặng do chấn thương hoặc bệnh lý tủy cổ được phẫu thuật kịp thời, giúp bệnh nhân cải thiện chức năng vận động, tránh nguy cơ tàn phế.
Bác sĩ chuyên khoa II Trần Hoàng Mạnh - Trưởng Khoa Ngoại Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa chia sẻ: “Thông qua hợp tác quốc tế, chúng tôi được tiếp cận các kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến, học hỏi được tư duy điều trị, quy trình làm việc khoa học và kinh nghiệm xử trí những ca bệnh khó. Nhờ vậy, nhiều kỹ thuật khó hiện nay đã trở thành phẫu thuật thường quy tại khoa, gần như không còn tình trạng chuyển bệnh lên tuyến trên".
Với hiệu quả điều trị mang lại, nhiều bệnh nhân ở các tỉnh lân cận, Việt kiều, người nước ngoài cũng đăng ký phẫu thuật cột sống tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Tiến sĩ, bác sĩ Masatoshi Teraguchi - thành viên Hội Cột sống Nhật Bản cho biết: “Tôi đã từng đến nhiều quốc gia để học tập, trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực phẫu thuật cột sống. Việt Nam là nước đang phát triển, tuy còn nhiều thiếu thốn về trang thiết bị nhưng các phẫu thuật viên cột sống ở đất nước này nói chung, tại Khoa Ngoại Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa nói riêng đã có kỹ năng phẫu thuật điêu luyện, thành thạo nhiều kỹ thuật mới, đem lại hiệu quả cao trong việc điều trị cho bệnh nhân. Tôi đã học được nhiều kinh nghiệm quý giá khi trao đổi chuyên môn, cũng như quan sát các bác sĩ ở đây làm việc”.
Trong thời gian tới, Khoa Ngoại Cột sống tiếp tục định hướng mở rộng hợp tác quốc tế, duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các chuyên gia Nhật Bản và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua đó, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận.
C.ĐAN






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin